Đại biểu Quốc hội nói về Báo Pháp luật Việt Nam: Báo đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật

(PLVN) -Chia sẻ với Pháp luật Việt Nam, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, Báo đã vượt qua những khó khăn, thách thức, từng bước trở lại, bắt nhịp với đời sống pháp luật và tư pháp của đất nước. Báo đã tổ chức nhiều chuyên trang, chuyên mục về công tác pháp luật và tư pháp; truyền tải một cách sinh động, dễ hiểu để các chính sách, pháp luật thấm vào đời sống; góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Phóng viên Hà Dung (Báo PLVN) phỏng vấn Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa bên hành lang Quốc hội.
Phóng viên Hà Dung (Báo PLVN) phỏng vấn Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa bên hành lang Quốc hội.

Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Tư pháp Long An: Báo Pháp luật Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật

“Thời gian qua, Báo Pháp luật Việt Nam đã thể hiện tốt vai trò của mình trên mặt trận thông tin về các hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp và các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trong nước và quốc tế; cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, trung thực, minh bạch, phản ánh và tìm ra những khó khăn, vướng mắc, giải pháp cho những vấn đề thực tiễn đặt ra. Đồng thời, Báo đã biểu dương những nhân tố mới, người tốt, việc tốt, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động đấu tranh với những thông tin xuyên tạc, xấu độc, sai sự thật.

Cùng với đội ngũ báo chí cả nước, Báo Pháp luật Việt Nam đã đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội về thông tin, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật và hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp, là lực lượng chủ lực trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động xây dựng, thi hành pháp luật và công tác tư pháp, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Việc thực hiện tốt công cuộc chuyển đổi số trong hoạt động của Báo Pháp luật Việt Nam đã đáp ứng nhu cầu đa dạng của độc giả, góp phần xây dựng, phát triển Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, công dân số. Đáng chú ý, Chương trình vinh danh “Gương sáng Pháp luật” đã góp phần tôn vinh, lan tỏa những giá trị nhân văn, tích cực trong hoạt động xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang trong 38 năm qua, sắp tới, tôi kỳ vọng Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục phát huy những kết quả đạt được nêu trên, đồng thời tiếp tục tham gia mạnh mẽ, sâu rộng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở, biểu dương các gương điển hình người tốt, việc tốt ở cơ sở trong việc tổ chức thi hành pháp luật”.

Đại biểu Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: Mong Báo ngày càng có nhiều ý kiến có giá trị cho công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật

“Cũng như nhiều người làm việc trong lĩnh vực pháp luật và đặc biệt có thời gian gắn bó với Bộ, ngành Tư pháp, tôi rất vui mừng vì Báo Pháp luật Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, từng bước trở lại, bắt nhịp với đời sống pháp luật và tư pháp của đất nước.

Với vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, Báo đã tổ chức nhiều chuyên trang, chuyên mục về công tác pháp luật và tư pháp; thực hiện tốt chức năng cầu nối, góp phần cung cấp chất liệu từ thực tiễn đến các cơ quan, những người làm công tác xây dựng pháp luật, trong đó có các đại biểu Quốc hội; đồng thời, truyền tải một cách sinh động, dễ hiểu để các chính sách, pháp luật thấm vào đời sống.

Bước sang tuổi 38 với sự sung sức và những kinh nghiệm đã đúc kết được trong suốt quá trình xây dựng, trưởng thành, tôi tin tưởng rằng Báo sẽ tiếp tục vững bước, giữ gìn bản sắc, năng động, sáng tạo, là chỗ dựa pháp lý tin cậy cho bạn đọc, người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, tôi mong Báo Pháp luật Việt Nam sẽ đóng góp ngày càng nhiều ý kiến có giá trị cho công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật theo đúng tôn chỉ “Vì Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Đại biểu Bùi Mạnh Khoa - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: Báo thực hiện rất tốt chức năng cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp

“Báo Pháp luật Việt Nam là một trong những tờ báo mà thời gian qua tôi đã có nhiều dịp được cộng tác. Từ những quan sát của bản thân, tôi cho rằng Báo đã thực hiện rất tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp, xung kích trên mặt trận thông tin - tư tưởng.

Luôn bám sát tôn chỉ mục đích hoạt động, Báo đã thể hiện rõ trách nhiệm xã hội trong việc cung cấp thông tin trung thực; chủ động, tích cực và thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về công tác lập pháp và thi hành pháp luật; tích cực ủng hộ, biểu dương những gương người tốt, việc tốt trong chấp hành pháp luật, đồng thời lên án, phê phán những biểu hiện tiêu cực, những hành vi vi phạm pháp luật trong xã hội.

Thông qua những tác phẩm trên các ấn phẩm của Báo, người dân có được những kiến thức pháp luật thiết thực, bổ ích, từ đó nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật. Đồng thời, các cơ quan nhà nước cũng có cái nhìn phản biện về các hoạt động thực thi công vụ để thực hiện đúng quy định của pháp luật và điều chỉnh chính sách cho phù hợp thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật.

Ngoài ra, tôi cũng đánh giá cao việc Báo thường xuyên có các hoạt động từ thiện, “Đền ơn đáp nghĩa”, đặc biệt là các cuộc tri ân hàng năm đến dải đất miền Trung vào tháng 7 với nhiều hoạt động thiết thực thể hiện lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, cũng như các hoạt động trao quà “Mái ấm Tư pháp” cho cán bộ tư pháp có hoàn cảnh khó khăn, “chở luật” tới đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Thời gian tới, tôi mong Báo sẽ tiếp tục phát triển để đưa đến cho độc giả nhiều tin bài hay và bằng kinh nghiệm, vị thế của mình, Báo Pháp luật Việt Nam sẽ là kênh thông tin tuyên truyền không thể thiếu về các hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật và bảo vệ pháp luật. Tôi chúc các cán bộ, nhà báo, phóng viên của Báo nhiều sức khỏe và tâm huyết với nghề để hoàn thành tốt vai trò chiến sĩ trên mặt trận thông tin, chúc cho Báo Pháp luật Việt Nam bước sang tuổi mới với nhiều thành công mới”.

PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội: Tiếp tục làm tốt vai trò là kênh phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn chủ trương, chính sách, pháp luật

“Trải qua 38 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ những người làm báo Báo Pháp luật Việt Nam ngày càng vững vàng và trưởng thành hơn về mọi mặt. Các tin, bài viết của Báo đã bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động của tờ báo, thể hiện tư duy chính trị pháp lý vững vàng, đổi mới, đồng thời đã phản ánh chân thực, kịp thời thực tiễn đời sống pháp luật của đất nước cũng như thông tin kịp thời, nhiều chiều các hoạt động của Quốc hội. Báo Pháp luật Việt Nam thực sự là người bạn đồng hành không thể thiếu của đông đảo bạn đọc.

Trong thời đại báo chí phát triển sôi động với sức cạnh tranh mạnh mẽ hiện nay, đội ngũ cán bộ, phóng viên, cộng tác viên Báo Pháp luật Việt Nam cần nỗ lực, sáng tạo, miệt mài hơn nữa, không ngừng trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh nghề nghiệp để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận và phản biện xã hội. Đặc biệt, Báo cần vượt qua những thách thức vừa qua để tiếp tục làm tốt vai trò là kênh phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn chủ trương, chính sách, pháp luật để xứng đáng với nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Báo Pháp luật Việt Nam cũng cần không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát huy truyền thống tốt đẹp của người làm báo để có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa đối với công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp mà Đảng, Nhà nước đã đề ra”.

Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bắc Kạn Hồ Thị Kim Ngân: Báo cần đầu tư, bồi dưỡng đội ngũ phóng viên tham gia hoạt động báo chí tại nghị trường

“Tôi rất hài lòng khi thấy những nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm, đề xuất đã được Báo PLVN nói riêng và các cơ quan báo chí nói chung truyền tải chính xác, kịp thời. Mong muốn của đại biểu được thể hiện cũng là cơ hội để cử tri nắm được và giám sát việc thực hiện trách nhiệm của đại biểu trên diễn đàn Quốc hội. Từ đó giúp cử tri, cộng đồng xã hội tham gia vào quá trình xây dựng pháp luật và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật. Đồng thời, báo chí phát huy tốt hơn vai trò quan trọng của mình trong phản biện chính sách, giúp cho các đại biểu có góc nhìn đa chiều hơn.

Bên cạnh việc tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, Báo PLVN đã góp phần kịp thời đưa “hơi thở” của cuộc sống, truyền tải tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân tới diễn đàn Quốc hội, giúp các đại biểu có thêm nhiều thông tin trong quá trình tham gia xây dựng chính sách, pháp luật.

Từ thực tiễn hoạt động của bản thân, tôi mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành cùng với hoạt động của Quốc hội và đại biểu Quốc hội, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong việc thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân. Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí.

Bên cạnh đó, để truyền thông tốt hơn nữa hoạt động của Quốc hội nói riêng và các cơ quan nói chung, tôi mong rằng Báo PLVN tiếp tục đầu tư phương tiện tác nghiệp, bồi dưỡng đội ngũ phóng viên có đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, chính trị tham gia hoạt động báo chí tại nghị trường để phản ánh thông tin của Quốc hội đến cử tri và nhân dân được kịp thời, chặt chẽ trong từng khâu tác nghiệp, phản ánh đúng sự thật, theo tận cùng sự thật nhưng phải bảo đảm chính xác, công minh, lấy xây dựng là mục tiêu cốt lõi”.

Đại biểu Đỗ Thị Việt Hà, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang: Mong Báo duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ truyền thông chính sách

“Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, báo chí luôn đóng góp tích cực trên mặt trận thông tin tuyên truyền, thực hiện vai trò định hướng dư luận xã hội, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tham gia giám sát, phản biện, giúp các cơ quan, ban, ngành xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện nhiều chủ trương, chính sách. Gần đây, Quyết định số 407/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo, của Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông và của các cơ quan thông tấn báo chí trong hoạt động truyền thông chính sách.

Triển khai Quyết định 407, với vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp, tôi thấy Báo PLVN đã nhanh chóng nhập cuộc và xây dựng chuyên mục Truyền thông chính sách trên báo in hàng ngày và báo điện tử, góp phần truyền thông sớm, kịp thời, làm quyết liệt, có chiều sâu và thực chất các thông tin “sạch”, thông tin chính thống để không có dư địa cho thông tin xấu độc.

Nhiệm kỳ của Quốc hội và Chính phủ hiện nay cũng rất quan tâm đến công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật. Ngoài ra, Nhà nước và Quốc hội cũng triển khai quyết liệt ngay từ đầu về Đề án Chiến lược xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Như vậy, vai trò của Bộ và ngành Tư pháp hết sức lớn. Tôi mong rằng, Báo PLVN sẽ thông tin nhanh hơn, toàn diện hơn các hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp, qua đó cùng góp phần để Bộ và ngành Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ truyền thông chính sách trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật của Chính phủ, tạo sự tin tưởng không chỉ đối với Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật mà còn là chỗ dựa vững chắc cho các bộ, ngành, địa phương, trong đó có tỉnh Bắc Giang, trong xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong chỉ đạo, điều hành”.

Đại biểu Nguyễn Hữu Thông, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Bình Thuận: Tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Bản lĩnh, năng động, sáng tạo, đồng hành, đoàn kết, nghĩa tình”

“Thực tế khẳng định báo chí cách mạng nước nhà luôn là lực lượng xung kích trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp lớn lao vào các cuộc kháng chiến, kiến quốc trường kỳ và vĩ đại của dân tộc. Phát huy truyền thống cách mạng, dưới sự lãnh đạo, định hướng của Đảng, báo chí Việt Nam đã và đang tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin, cổ vũ phong trào hành động cách mạng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành quả của công cuộc đổi mới.

Đại biểu Nguyễn Hữu Thông, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Bình Thuận.

Đại biểu Nguyễn Hữu Thông, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Bình Thuận.

Với Báo PLVN, trong những năm gần đây, Báo đã thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích đã đề ra, tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung nêu bật những mục tiêu, quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, đã thông tin kịp thời những sai phạm của cán bộ, đảng viên được ủy ban kiểm tra đảng các cấp kết luận, xử lý; khẳng định rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của bộ máy và đội ngũ cán bộ, góp phần quan trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Để ngày càng phát huy vai trò, sứ mệnh cao cả trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay, tôi mong Báo cần xây dựng kế hoạch công tác, triển khai xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề và phân công cán bộ, phóng viên, biên tập viên có đủ năng lực, kiến thức, có bản lĩnh chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng trực tiếp phụ trách, theo dõi và tác nghiệp báo chí về các hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; kịp thời đề ra những giải pháp, để tổ chức nội dung này thành mảng đề tài chính, có sức thu hút, hấp dẫn đối với công chúng báo chí nói chung, luôn giữ vị trí là kênh thông tin chính thống, đáng tin cậy, đi trước truyền thông mạng xã hội trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay.

Bên cạnh đó, tôi tin tưởng rằng Báo PLVN sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức hiện nay để tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; thực hiện tốt phương châm “Bản lĩnh, năng động, sáng tạo, đồng hành, đoàn kết, nghĩa tình”.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Tạ Văn Hạ: Báo Pháp luật Việt Nam không “bó hẹp” mình là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp

Dưới sự lãnh đạo, định hướng của Đảng, các cơ quan báo chí nói chung, Báo PLVN nói riêng đã tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin, cổ vũ phong trào hành động cách mạng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân và các hoạt động của Quốc hội. Có thể nói, Báo PLVN là cầu nối giữa QH với người dân, giúp đại biểu QH lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. Đây cũng là một kênh thông tin tin cậy để các đại biểu QH nghiên cứu, tham khảo, khai thác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đại biểu dân cử về lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Tạ Văn Hạ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Tạ Văn Hạ.

Không “bó hẹp” mình là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp, Báo PLVN đã tích cực hòa vào dòng chảy sôi động của đất nước, góp thêm tiếng nói quan trọng của báo chí cách mạng đối với công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân và hội nhập quốc tế sâu rộng. Điều đó thể hiện qua việc các ấn phẩm của Báo đã tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo nội dung các Nghị quyết của Đảng; tuyên truyền về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và các sự kiện chính trị, ngoại giao lớn của đất nước; tuyên truyền về việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, hoạt động của các bộ, ngành, địa phương về thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội hàng năm.

Báo PLVN thực sự đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật với cán bộ, nhân dân ở nhiều mức độ khác nhau, góp phần đáng kể vào việc làm đời sống pháp luật sống động; xã hội quan tâm hơn đến lĩnh vực pháp luật, pháp chế, pháp lý và khơi gợi cổ vũ tinh thần thượng tôn pháp luật; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Đáng chú ý, năm nay, qua theo dõi, tôi thấy Báo PLVN đã chỉ đạo tăng cường, đẩy mạnh việc truyền thông chính sách gắn với thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Việc tuyên truyền này được thực hiện trên các ấn phẩm của Báo PLVN với nhiều hình thức đa dạng. Đây là việc làm rất đáng hoan nghênh, cần duy trì và nhân rộng hơn nữa nhằm góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có thể đến nhanh với cuộc sống do đã được truyền thông chính sách trước khi chính sách thông qua, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về các chủ trương, chính sách…

Tuy nhiên, tôi mong muốn Báo PLVN, với vai trò, vị trí là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp, trước hết phải đi đầu trong việc tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm, đúng các quy định của pháp luật. Không những thế, mỗi cán bộ, phóng viên, người lao động của Báo phải thực sự là một người chiến sỹ cách mạng trên mặt trận văn hóa - tư tưởng để Báo làm tròn sứ mệnh định hướng dẫn dắt được tư tưởng, thực sự giữ vững thương hiệu mạnh trong làng báo chí cách mạng Việt Nam.

Đọc thêm