Đại học Luật Hà Nội nỗ lực để “có danh tiếng trong khu vực”

Sáng qua (16/9), trong không khí sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng năm học mới 2012-2013, ngày thành lập trường 10/11 và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, trường Đại học Luật Hà Nội (ĐHLHN) đã trang trọng tổ chức lễ khai giảng khóa 37 đại học hệ chính qui.

Sáng qua (16/9), trong không khí sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng năm học mới 2012-2013, ngày thành lập trường 10/11 và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, trường Đại học Luật Hà Nội (ĐHLHN) đã trang trọng tổ chức lễ khai giảng khóa 37 đại học hệ chính qui.

Thứ trưởng Hoàng Thế Liên và Hiệu trưởng Phan  Chí Hiếu tặng thưởng cho 6 tân sinh viên có kết quả  cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh 2012
Thứ trưởng Hoàng Thế Liên và Hiệu trưởng Phan Chí Hiếu tặng thưởng cho 6 tân sinh viên có kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh 2012

Chúc mừng hơn 2.400 tân sinh viên đã xuất sắc vượt qua hơn 14.000 thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh 2012 để trở thành sinh viên khóa 37 của ĐHLHN, Hiệu trưởng- TS.Phan Chí Hiếu đánh giá, “lựa chọn học luật của các em là sự lựa chọn đúng đắn” khi nhu cầu của xã hội đối với cán bộ pháp luật, nhất là các luật gia giỏi, ngày càng gia tăng để đáp ứng công cuộc xây dựng NNPQ XHCN, hội nhập quốc tế, cải cách tư pháp và pháp luật.

TS.Phan Chí Hiếu cũng hy vọng rằng, với vinh dự to lớn trở thành sinh viên của ĐHLHN, các tân sinh viên sẽ ý thức được đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện tác phong, trau dồi kiến thức để sau 4 năm học tại trường có thể vững bước vào đời, phấn đấu thành những người có ích.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng thường trực - PGS.TS Hoàng Thế Liên (nguyên Hiệu trưởng trường ĐHLHN) nhắc nhở các giảng viên, sinh viên phải nỗ lực hết sức, khắc phục những tồn tại trong việc dạy và học. Thứ trưởng nhấn mạnh, giải pháp quan trọng nhất là “mở cửa” cho các chuyên gia tư pháp tham gia giảng dạy để truyền đạt cho sinh viên ĐHLHN những kinh nghiệm công tác tư pháp vì “Luật là đời” và vì “công tác tư pháp là ở đời và làm người”.

ĐHLHN hiện là cơ cở đào tạo luật lớn nhất, có truyền thống nhất, chất lượng đào tạo tốt nhất trong cả nước, sinh viên tốt nghiệp được các nhà tuyển dụng tin tưởng, đánh giá cao. Trường đang phấn đấu để nhanh chóng trở thành cơ sở đào tạo ĐH “có danh tiếng trong khu vực và dần đạt chất lượng toàn cầu” như mục tiêu của Đề án xây dựng trường trung tâm đào tạo chuyên gia pháp luật lớn nhất trong cả nước.

H.Giang

Đọc thêm