Đại học Nam Cần Thơ đạt chuẩn 4 sao trong hệ thống xếp hạng UPM

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trên cơ sở đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ GD&ĐT, trải qua chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, trường Đại học Nam Cần Thơ đã vinh dự được Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục (chu kỳ 2). Đồng thời, được Viện Đổi mới sáng tạo UPM cấp Chứng nhận xếp hạng đối sánh 4 sao.

Ngày 22/6, trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức Lễ Công bố Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục (chu kỳ 2), Chứng nhận xếp hạng đối sánh 4 sao UPM.

Ngoài đạt được kết quả tổng thể ở mức 4 sao (theo định hướng ứng dụng với 560/1000 điểm trong hệ thống xếp hạng UPM), Đại học Nam Cần Thơ còn có 3/8 lĩnh vực về định hướng chiến lược, khuôn viên đại học và phục vụ cộng đồng cùng đạt 5 sao.

Theo TS. Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, trường Đại học Nam Cần Thơ đã có những đóng góp quan trọng trong công tác giáo dục, qua đó cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần phát triển kinh tế, xã hội cho khu vực ĐBSCL và cả nước.

Theo TS. Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, trường Đại học Nam Cần Thơ đã có những đóng góp quan trọng trong công tác giáo dục, qua đó cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần phát triển kinh tế, xã hội cho khu vực ĐBSCL và cả nước.

Chia sẻ niềm hân hoan trước những thành tựu đã đạt được, TS. Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng trường Đại học Nam Cần Thơ cho biết: Việc Đại học Nam Cần Thơ chính thức được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (chu kỳ 2), đạt chuẩn 4 sao trong hệ thống xếp hạng UPM đã khẳng định chất lượng, uy tín hàng đầu của Nhà trường trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam.

Đây cũng chính là động lực để nhà trường tiếp tục hoạt động đồng bộ theo định hướng đảm bảo chất lượng, khẳng định uy tín và thực hiện cam kết với xã hội về một sự nghiệp giáo dục với phương châm “Chất lượng là danh dự của Nhà trường” cùng với giá trị cốt lõi “Trí tuệ - Sáng tạo – Hội nhập và Phát triển”.

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội – Chủ tịch sáng lập Viện UPM (bên trái) trao Chứng nhận xếp hạng đối sánh 4 sao cho trường Đại học Nam Cần Thơ.

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội – Chủ tịch sáng lập Viện UPM (bên trái) trao Chứng nhận xếp hạng đối sánh 4 sao cho trường Đại học Nam Cần Thơ.

Cũng tại buổi lễ, TS. Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu: Dù chỉ mới được thành lập vào năm 2013 nhưng trường Đại học Nam Cần Thơ đã có tốc độ phát triển mạnh mẽ, từ đầu tư phát triển cơ sở vật chất cho đến quy mô chất lượng của các ngành đào tạo. Theo đó, Nhà trường đã trở thành cơ sở giáo dục có đóng góp quan trọng trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, cũng như cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần phát triển kinh tế, xã hội cho khu vực ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, thời gian tới, Nhà trường sẽ tiếp tục có những giải pháp cụ thể, hiệu quả để khắc phục những tồn tại, thực hiện các khuyến nghị đã được nêu trong Nghị quyết của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài. Từ đó, để Trường Đại học Nam Cần Thơ tiếp tục phát triển, thực hiện sứ mệnh trở thành một trong những cơ sở giáo dục chất lượng và uy tín; là địa chỉ kiến tạo cơ hội tiếp cận giáo dục đại học, khởi nghiệp cho các phân khúc thị trường lao động ở vùng ĐBSCL và trong cả nước, tiến tới tham gia hội nhập vào khu vực Đông Nam Á”, TS. Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh.

Đến năm 2023, bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, Đại học Nam Cần Thơ cũng đã phát triển đào tạo được đa ngành, đa hệ và đa bậc, cụ thể như: 41 ngành bậc Đại học chính quy; 05 ngành bậc Thạc sỹ; 01 ngành bậc Tiến sỹ; tuyển sinh liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học ngành Dược chính quy; tuyển sinh và đào tạo bậc đại học ngành Xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học hệ vừa làm vừa học.Cạnh đó, Đại học Nam Cần Thơ đã liên kết với Trường Đại học Khoa học – Công nghệ Malaysia (MUST) để đào tạo cử nhân quốc tế ngành Quản trị kinh doanh tại trường và tại Malaysia.

Đọc thêm