Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tại Đắk Lắk

(PLVN) - Sáng 7/8, tại Đắk Lắk, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) lực lượng vũ trang (LLVT) giai đoạn 2019-2024.
UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh QK5

Dự đại hội có Trung tướng Thái Đại Ngọc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Võ Văn Hưng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5.

Về phía UBND tỉnh Đắk Lắk có ông Nguyễn Đình Trung - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh; Mẹ VNAH Đặng Thị Lịch; Thiếu tá, Anh hùng LLVTND Phạm Huy Nghệ cùng đại biểu các cơ quan Quân khu 5.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh QK5

Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của LLVT tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2024 cho thấy: Giai đoạn 2019 – 2024, phong trào TĐQT đã tạo nhiều đột phá và hướng đến mục tiêu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, BTV Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã ký kết chương trình phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng với BTV 15 huyện, thị, thành ủy trong toàn tỉnh. Trong đó, xác định nội dung phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Phong trào TĐQT. Từ đó, phong trào TĐQT diễn ra sôi nổi, liên tục, rộng khắp, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sinh động, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thấm sâu vào từng hoạt động của LLVT địa phương.

Từ những kết quả đạt được, LLVT tỉnh Đắk Lắk vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba năm 2020; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua các năm 2019, 2020; Bằng khen năm 2021. Nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong LLVT tỉnh Đắk Lắk cũng đã được Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 5 và UBND tỉnh Đắk Lắk khen thưởng.

Phong trào thi đua đã hình thành những mô hình điểm như: “Bộ đội chung sức làm việc nghĩa”; Mô hình “Nói ngắn, viết gọn, tham mưu đúng, hướng dẫn sâu, kiểm tra sát, hiệu quả cao” của khối cơ quan 3 phòng khối cơ quan Bộ CHQS tỉnh; “Làm hết việc, không chỉ làm hết giờ” của Ban CHQS huyện Krông Ana; “Nhóm Zalo hậu phương chiến sĩ” của Trung đoàn 584.

Cũng trong 5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk phối hợp xây dựng trao tặng 14 công trình dân sinh với giá trị gần 3 tỷ đồng; huy động hơn 2.300 lượt bộ đội, giúp dân gần 20.000 ngày công lao động; tặng con giống, vật nuôi cho hộ nghèo, với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa 15 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng; quyên góp được hơn 6,7 tấn gạo giúp đỡ các gia đình khó khăn đột xuất; hỗ trợ vật chất phòng, chống dịch Covid-19 trị giá hơn 3 tỷ đồng...

Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu tại đại hội. Ảnh QK5

Phát biểu tại đại hội, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà LLVT tỉnh Đắk Lắk đạt được trong thực hiện Phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024.

Trung tướng Thái Đại Ngọc yêu cầu: Thời gian tới, phong trào TĐQT của LLVT tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục phát huy thành quả, nhân rộng mô hình, giải pháp hay đã được đúc kết; Tiếp tục phát động, triển khai các phong trào thi đua với những nội dung, mục tiêu thi đua cụ thể, thiết thực. LLVT tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 về công tác TĐKT; Trọng tâm là quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; Không ngừng đổi mới hình thức, biện pháp thi đua theo hướng hiệu quả, thiết thực, phù hợp tình hình nhiệm vụ đơn vị; Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng mô hình, cách làm sáng tạo, gương tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến trong Phong trào TĐQT.

Tại đại hội, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào TĐQT, giai đoạn 2019 – 2024.

Đọc thêm