Đại Lễ Phật đản đã trở thành một lễ hội văn hóa tinh thần chung của xã hội

(PLVN) - Chủ tịch nước nhấn mạnh Đại Lễ Phật đản không chỉ đơn thuần có ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng mà đã trở thành một lễ hội văn hóa tinh thần chung của xã hội
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi thức tắm Phật tại chùa Huê Nghiêm.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi thức tắm Phật tại chùa Huê Nghiêm.

Sáng 14/5, nhân dịp Đại lễ Phật Đản, Phật lịch 2566 - dương lịch 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, tăng ni tại chùa Huê Nghiêm và chùa Minh Đạo, tại thành phố Hồ Chí Minh và đồng bào Phật giáo trong và ngoài nước.

Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài.

Tại chùa Huê Nghiêm, thành phố Thủ Đức, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi lễ quan tắm Phật, nghi lễ quan trọng nhất của Đại Lễ Phật Đản.

Đồng thời, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đại Lễ Phật đản không chỉ đơn thuần có ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng mà đã trở thành một lễ hội văn hóa tinh thần chung của xã hội được Liên Hợp quốc công nhận và tổ chức từ năm 1999 đến nay, mang đến thông điệp về lòng yêu thương, tinh thần đoàn kết, hòa hợp cùng phát triển.

Qua Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử 2.000 năm có mặt ở Việt Nam, Phật giáo luôn nêu cao tinh thần từ bi, trí tuệ, gắn đạo và đời, có một vai trò rất quan trọng trong việc “hộ quốc, an dân”. Trong mọi hoàn cảnh, các giai đoạn lịch sử, Phật giáo Việt Nam luôn khẳng định được vị trí của mình trong lòng dân tộc, góp phần tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chùa Minh Đạo do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm Viện chủ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chùa Minh Đạo do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm Viện chủ.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tin tưởng và mong muốn rằng, với truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, dưới sự lãnh đạo và uy tín cao của Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục thể hiện vai trò, uy tín của mình trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo; phát huy sức mạnh của tôn giáo, của tín ngưỡng, của văn hóa, tiếp tục khẳng định và lan tỏa những giá trị ưu việt của một tôn giáo hòa bình, góp phần tích cực xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chủ tịch nước cũng tin tưởng chắc chắn rằng, trên cương vị của mình, Hòa thượng - Quyền Pháp chủ sẽ cùng với chư tôn giáo phẩm chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, đồng thời hướng dẫn tăng ni, tín đồ Phật tử cả nước tiếp tục thực hiện phương châm hoạt động "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Cũng trong sáng 14/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện chủ chùa Minh Đạo.

Đọc thêm