Đại sứ quán Belarus ở London bị tấn công

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một nhà ngoại giao Belarus đã bị thương trong một cuộc tấn công vào đại sứ quán của nước cộng hòa ở London vào tối 19/12, Văn phòng báo chí của Bộ Ngoại giao Belarus đưa tin.
Ảnh: Shutterstock/Fotodom
Ảnh: Shutterstock/Fotodom

"Đại sứ quán Belarus ở London đã bị tấn công vào tối 19/12/2021. Ban đầu, một nhóm cá nhân đã làm hư hỏng mặt tiền của tòa nhà của cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài, sau đó các nhà ngoại giao Belarus đến hiện trường đã bị tấn công. Một trong số họ bị thương nặng cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp", tuyên bố cho biết.

Như văn phòng báo chí cho biết, "Đại biện của Vương quốc Anh đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Belarus và được thông báo về một cuộc phản đối kiên quyết với yêu cầu điều tra kỹ lưỡng vụ việc và đưa những người có tội ra giải trình và thông báo cho phía Belarus về thủ tục. hành động và kết quả của chúng".

Theo Bộ Ngoại giao Belarus, nhà ngoại giao bị thương được chẩn đoán gãy mũi, chấn động nhẹ và gãy răng do chấn thương.

"Sau khi lực lượng chức năng đến, những kẻ cực đoan đã cố gắng trốn khỏi hiện trường vụ việc; tuy nhiên, một số kẻ tấn công đã bị cảnh sát ngoại giao London bắt giữ", tuyên bố viết.

Bộ Ngoại giao Belarus xác định "các cá nhân có lẽ là thành viên của nhóm di cư cực đoan Nadzeya" đã thực hiện cuộc tấn công này.

Các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy một cuộc biểu tình nhỏ bên ngoài Đại sứ quán Belarus vào Chủ nhật.

Lực lượng Cảnh sát Thủ đô London cho biết các sĩ quan đã được gọi vào tối Chủ nhật để báo cáo một vụ gây rối bên ngoài đại sứ quán, nơi "một nhân viên báo cáo rằng anh ta đã bị hành hung và bị thương ở mặt". Một người đàn ông đã bị bắt, cảnh sát cho biết, và các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Đọc thêm