Đám cưới không cồn - lựa chọn của nhiều bạn trẻ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những đám cưới “nói không” với rượu, bia ngày càng được nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Đây không chỉ là một “phá cách” mới mẻ trong tổ chức hôn lễ mà còn là lựa chọn cho cả một lối sống, một chặng đường hôn nhân sau này: hướng đến hành xử văn minh, không để bia, rượu gây hại đến cuộc sống, ảnh hưởng hạnh phúc đôi lứa.
Nghi thức rót rượu được thay bằng tưới cây xanh trong đám cưới không cồn ở Đồng Nai. (Ảnh: NVCC)
Nghi thức rót rượu được thay bằng tưới cây xanh trong đám cưới không cồn ở Đồng Nai. (Ảnh: NVCC)

Ấm lòng những lễ cưới không rượu, bia

Mới đây, video về một đám cưới không cồn tại Hoài Đức, Hà Nội đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Đám cưới không có rượu, bia. Ngay cả tháp sâm panh thường xuất hiện tại các đám cưới cũng được thay bằng tháp… trà sữa. Và hai ly rượu giao bôi truyền thống cũng được thay bằng hai ly trà sữa ngọt ngào. Đám cưới nói trên đã nhận nhiều ý kiến đồng tình, khen ngợi vì hướng đến lối sống văn minh.

Cuối năm 2023, tại Trảng Bom, Đồng Nai, một đám cưới của hai bạn trẻ cũng đã gây xôn xao dư luận vì chiêu đãi đến trên 400 khách mời nhưng không hề có bia, rượu, thay vào đó là nước khoáng, nước ngọt. Khi mời cưới, cô dâu, chú rể đã báo trước cho khách mời về việc đám cưới không sử dụng rượu, bia. Chu đáo hơn, trên thiệp mời cũng in dòng chữ "Lễ cưới không đãi rượu, bia nhưng sẽ rất ấm lòng" khiến khách dự đám cưới thấy rất tò mò, háo hức.

Tại đám cưới cũng không tiến hành nghi thức rót rượu sâm panh vào tháp ly như thông thường mà đôi vợ chồng trẻ chọn nghi thức tưới nước cho chậu cây xanh đặt giữa sân khấu. Nghi lễ dâng rượu cho bố mẹ hai bên cũng được thay bằng tặng quà và hoa. Những điều này đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ quan khách hai họ.

Đám cưới “không rượu, bia” đã xuất hiện ở một số tỉnh, thành từ cách đây vài năm. Ban đầu, đó là “sự lạ” đối với cả quan khách và những người chứng kiến, đôi khi nhận cả những lời đàm tiếu không hay. Rồi dần dà, những gia đình “đi ngược đám đông” ngày một nhiều hơn. Đến nay, dẫu chưa phải đa số, nhưng những đám cưới không cồn đã trở thành một trong những nét “phá cách” văn minh nhiều người hướng tới.

Bên cạnh những đám cưới như thế, vẫn có những hôn lễ “đề cao” tinh thần ăn nhậu. Trên mạng xã hội xuất hiện không ít hình ảnh tấm bảng “cảnh báo” trước cửa rạp cưới: “Đội chú rể phải đẹp mặt, không say không về” hoặc “Bạn bè cô dâu lưu ý, ai không uống vui lòng cất phong bì không tham dự”.

Tuy mang ý hài hước cho vui, nhưng điều này cũng cho thấy tinh thần “kêu gọi ăn nhậu” trong đám cưới. Ngoài ra, một số cảnh hát hò, say xỉn chọc ghẹo, thậm chí đánh nhau tại các đám cưới được lan truyền trên mạng cho thấy với nhiều người thì bia, rượu, say sưa trong đám cưới vẫn là một thú vui không thể thiếu.

Hướng đến hôn nhân văn minh

Giữa năm 2023, Huyền Thanh (27 tuổi) và Minh Tú (29 tuổi) ở TP Hồ Chí Minh đã tổ chức một đám cưới giản dị với chỉ 100 khách mời và không dùng bia, rượu. Minh Tú tâm sự, anh đã phải thuyết phục gia đình khá lâu để có được một đám cưới như mình mong muốn.

“Tôi là con trai đầu, đám cưới của tôi cũng là đám cưới đầu tiên trong các con cháu, thế nên cha mẹ và các chú bác, dì cậu đều muốn tổ chức thật xôm tụ, mời đủ thân sơ và phải có tiệc rượu linh đình. Nhưng chúng tôi từ lâu đã tâm niệm mình muốn hướng đến cuộc sống vợ chồng hạnh phúc một cách thực chất, xây dựng một đời sống văn minh. Và điều đó cần bắt đầu từ một đám cưới không quá đông đúc, rườm rà, tuyệt đối nói không với bia, rượu. Tiếp đó, sau này các cỗ bàn như thôi nôi, tân gia… vợ chồng tôi cũng dự tính sẽ không đãi rượu, bia.

Ban đầu gia đình tôi phản đối mạnh, thậm chí có bác mắng tôi là bất hiếu, mẹ tôi cũng khóc lên, khóc xuống. Nhưng tôi cứ từ từ khuyên nhủ, giải thích, đưa ra ví dụ về nhiều đám cưới khác. Rồi phân tích lợi hại về nhiều mặt như tiết kiệm được nhiều tiền đám cưới dành cho cuộc sống sau này, rồi hạn chế say xỉn, hạn chế hậu quả không hay… Sau hơn tháng thì gia đình đồng ý, vậy là vợ chồng tôi có đám cưới như mình mơ ước”, Minh Tú chia sẻ.

Bày tỏ quan điểm, nhiều bạn trẻ hiện nay cũng cho biết cảm thấy “ngán” trước những đám cưới thủ tục nhiêu khê, cỗ bàn linh đình. Đặc biệt cảnh chúc tụng, cụng ly, ép nhau uống bia, rượu, say xỉn trong và sau tiệc rượu làm nhiều người thấy phản cảm.

Lạm dụng bia, rượu đã gây ra quá nhiều hậu quả thương tâm cho đời sống, là một trong những nguyên nhân khiến bao người bị tai nạn, bạo hành, gia đình tan vỡ… Việc nhiều nguời “nói không” với bia, rượu trong đám cưới không đơn giản chỉ là một “phá cách” mới mẻ, hay loại bỏ một thức uống dễ gây hại trong hôn lễ, mà sâu sắc hơn, đó là lựa chọn cho cả một lối sống, một chặng đường hôn nhân sau này: Hướng đến hạnh phúc đích thực, hướng đến hành xử văn minh, không để bia, rượu gây hại đến đến cuộc sống, phá vỡ hạnh phúc đôi lứa.

Đọc thêm