Đàm phán Nga - NATO về Ukraine đi vào 'ngõ cụt'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngoại trưởng Ba Lan hôm thứ Năm lo ngại châu Âu đang tiến gần đến chiến tranh hơn bất kỳ thời điểm nào trong 30 năm qua sau khi Nga cho biết "đang đi vào ngõ cụt" khi cố gắng thuyết phục phương Tây không để Ukraine gia nhập NATO và lùi lại nhiều thập kỷ mở rộng liên minh này ở châu Âu.
Hội đồng NATO-Nga tại trụ sở của Liên minh ở Brussels ngày 12/1/2022. Ảnh: NATO/Anadolu Agency
Hội đồng NATO-Nga tại trụ sở của Liên minh ở Brussels ngày 12/1/2022. Ảnh: NATO/Anadolu Agency

Trong cuộc đàm phán được tiến hành tại Vienna vào thứ Năm ở trụ sở của Tổ chức 57 quốc gia về An ninh và Hợp tác ở châu Âu (OSCE), phát biểu trước các phái viên từ 57 thành viên OSCE, Ngoại trưởng Ba Lan Zbigniew Rau đã đề cập đến căng thẳng ở Ukraine, Georgia, Armenia và Moldova, tất cả các quốc gia có xung đột đang hoạt động hoặc bị đóng băng mà Nga được cho là một bên tham gia.

Ông nói: “Có vẻ như nguy cơ chiến tranh trong khu vực OSCE đang lớn hơn bao giờ hết trong 30 năm qua.

"Trong vài tuần, chúng tôi đã phải đối mặt với viễn cảnh về một cuộc leo thang quân sự lớn ở Đông Âu", ông nói khi khởi động chức Chủ tịch kéo dài một năm của tổ chức an ninh lớn nhất khu vực.

Ông đã báo cáo không có đột phá tại cuộc đàm phán này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói với kênh truyền hình RTVI trong một cuộc phỏng vấn rằng các chuyên gia quân sự Nga đang cung cấp các phương án cho Tổng thống Vladimir Putin trong trường hợp tình hình xung quanh Ukraine xấu đi, nhưng ngoại giao phải được tạo cơ hội.

Tuy nhiên, ông cho biết các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ tại Geneva vào thứ Hai và với NATO ở Brussels vào thứ Tư đã cho thấy có "ngõ cụt hoặc sự khác biệt của các cách tiếp cận", và ông không có lý do gì để ngồi lại trong những ngày tới để bắt đầu các cuộc thảo luận giống nhau.

Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko và Thứ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tá Alexander Fomin được tại Hội đồng NATO-Nga ở trụ sở của Liên minh ở Brussels, Bỉ ngày 12/1/2022. Ảnh: Pool qua Reuters

Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko và Thứ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tá Alexander Fomin được tại Hội đồng NATO-Nga ở trụ sở của Liên minh ở Brussels, Bỉ ngày 12/1/2022. Ảnh: Pool qua Reuters

Đại sứ Nga Alexander Lukashevich nói với OSCE: "Nếu chúng tôi không nhận được phản hồi mang tính xây dựng đối với các đề xuất của chúng tôi trong một khung thời gian hợp lý và hành vi hung hăng đối với Nga vẫn tiếp diễn, chúng tôi sẽ buộc phải đưa ra kết luận phù hợp và thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo cân bằng chiến lược và loại bỏ các mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia của chúng tôi".

Ông tiếp tục: "Nga là một quốc gia yêu chuộng hòa bình. Nhưng chúng tôi không cần hòa bình bằng bất cứ giá nào. Việc cần thiết phải có được những đảm bảo an ninh đã được chính thức hóa hợp pháp này đối với chúng tôi là vô điều kiện."

Bài phát biểu của ông phù hợp với các tuyên bố gần đây, trong đó Nga cho biết họ muốn một giải pháp ngoại giao nhưng cũng bác bỏ lời kêu gọi đảo ngược việc tăng cường quân đội và cảnh báo về những hậu quả không thể xác định đối với an ninh phương Tây nếu các yêu cầu của họ không được chấp nhận.

Hoa Kỳ nói rằng những lời kêu gọi của Moscow về việc phủ quyết tư cách thành viên của Ukraine và ngừng hoạt động quân sự của NATO ở Đông Âu là không có cơ sở, nhưng họ sẵn sàng nói về việc kiểm soát vũ khí, triển khai tên lửa và các biện pháp xây dựng lòng tin.

Nga nói rằng sau nhiều thập kỷ mở rộng NATO, họ quyết tâm vạch ra ranh giới đỏ và ngăn liên minh này kết nạp Ukraine là thành viên hoặc đặt tên lửa ở đó.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết sau cuộc hội đàm với Nga hôm thứ Tư rằng các quốc gia phải được tự do lựa chọn các thỏa thuận an ninh của riêng mình. Còn Nga tuyên bố sẽ quyết định các động thái tiếp theo sau cuộc đàm phán trong tuần này.

Phiên ngoại giao thứ ba và cuối cùng trong tuần này sẽ diễn ra vào thứ Năm tại Vienna, nơi một nhóm 57 quốc gia bao gồm OSCE, Hoa Kỳ, Nga và Ukraine - sẽ gặp gỡ trong cuộc đàn phán mở rộng.

Đọc thêm