Đâm thành viên tổ công tác chống dịch vì không được bảo lãnh đồng nghiệp qua chốt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trường đòi bảo lãnh cho ông H qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 nhưng tổ công tác không đồng ý. Lúc này, trong tình trạng say xỉn, Trường xúc phạm danh dự, nhân phẩm và đâm một thành viên tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại chốt.
Một chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Tiểu ban tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 Bình Định.
Một chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Tiểu ban tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 Bình Định.

Ngày 12/8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trương Quang Trường (SN 1970, ngụ xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn) về tội “Chống người thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, chiều 3/8, Trương Quang Trường (là công nhân thủy nông của Xí nghiệp Thủy Lợi 4 thuộc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định) đến xã Nhơn Lộc (thị xã An Nhơn) để kiểm tra nước tại các kênh, đập phục vụ tưới tiêu.

Sau khi kiểm tra xong, Trường gọi điện thoại rủ ông Nguyễn H (SN 1965, ngụ xã Nhơn Tân, làm cùng cơ quan với Trường) đi về cùng. Khi đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 số 1 (thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc), Trường xuất trình đủ giấy tờ nên được qua chốt, còn ông H không cung cấp đủ giấy tờ theo quy định nên tổ công tác không cho ông này qua.

Sau đó, Trường đòi bảo lãnh cho ông H qua chốt nhưng tổ công tác không đồng ý. Lúc này, trong tình trạng say xỉn, Trường đã có lời nói to tiếng, xưng hô không đúng chuẩn mực và xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại chốt.

Tổ công tác yêu cầu Trường chấm dứt hành động gây mất an ninh trật tự, xúc phạm danh dự, nhân phẩm tổ công tác. Đồng thời, yêu cầu Trường vào bên trong lán trại để làm việc nhưng đối tượng không chấp hành mà vẫn tiếp tục hành động gây rối an ninh trật tự.

Thấy vậy, Tổ trưởng tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 số 1 đề nghị anh Dương Phú Hiệp (thành viên tổ công tác) rút chìa khóa xe, giữ Trường lại. Trường sau đó liền rút 1 thanh sắt dài khoảng 60cm (thanh cầm tay quay để mở khóa đập nước) đâm vào bụng anh Hiệp, khiến nạn nhân té ngã xuống đường.

Sau đó, tổ công tác liền khống chế, giữ Trường lại, rồi bàn giao cho cơ quan công an để điều tra, xử lý theo quy định.

Đọc thêm