Đang ngồi học cạnh cửa số, cháu bé bị bắn trúng đầu

(PLO) - Viên đạn lạc từ nhóm người bắn chim đã khiến cháu bé hôn mê
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Khoảng 16h30 ngày 8/10, Đàm Văn Tú (SN 1999, trú tại phường Thạch Khôi, TP Hải Dương) cùng một nhóm bạn mang súng nén hơi đi bắn chim tại khu vực đê khu Phú Tảo, phường Thạch Khôi. 

Phát hiện thấy có một con chim chào mào đậu trên cây phía sau nhà ông Tăng Văn Phong (SN 1967), Tú giơ súng lên bắn. Nhưng viên đạn không trúng con chim mà trúng ngay vào đầu cháu Tăng Văn Cảnh (SN 2007, là con trai ông Phong) đang ngồi học cạnh cửa sổ làm cháu bé bị thương tích nặng ở vùng đầu.

Sau khi sự việc xảy ra, Cảnh đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Các bác sỹ đã tiến hành mổ cho Cảnh, hiện tại Cảnh vẫn trong tình trạng hôn mê.

Vụ việc đang được Công an TP Hải Dương điều tra, làm rõ. 

Đọc thêm