Đạo chích bắt xe buýt từ Bắc Ninh lên Hà Nội để 'hành nghề'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đông thường đi xe buýt từ Bắc Ninh ra Hà Nội, sau đó đợi đến tầm 2, 3 giờ đêm khi các gia đình đã tắt đèn đi ngủ, đối tượng đi lại xung quanh các khu dân cư, nếu phát hiện nhà nào sơ hở, không đóng cửa sổ thì sẽ đột nhập để trộm cắp tài sản.
Đối tượng Nguyễn Văn Đông
Đối tượng Nguyễn Văn Đông

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan CSĐT - Công an quận Tây Hồ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đông (SN 1988, trú tại Thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) về tội Trộm cắp tài sản.

Vào hồi 9h00 ngày 01/11/2023, Công an phường Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội) tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.P.Th (trú tại phường Tứ Liên) về việc đêm ngày 01/11/2023, cửa hàng thiết bị điện tử của chị Th bị kẻ gian đột nhập lấy trộm nhiều tài sản gồm 01 điện thoại, 01 máy tính xách tay, 02 máy tính bảng hiệu Ipad.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Tây Hồ đã huy động lực lượng, khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh làm rõ đối tượng gây án. Sau gần 18 giờ tập trung điều tra truy xét, đến khoảng 03h00’ ngày 02/11/2023, các lực lượng đã bắt giữ được thủ phạm gây án là Nguyễn Văn Đông khi đối tượng này đang mang số tài sản trộm cắp được đi tiêu thụ.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Đông đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, Đông là đối tượng nghiện ma tuý, đã có tiền án, tiền sự, hiện không có công việc ổn định; để có tiền tiêu xài, Đông thường đi xe buýt từ Bắc Ninh ra Hà Nội, sau đó đợi đến tầm 2, 3 giờ đêm khi các gia đình đã tắt đèn đi ngủ, đối tượng đi lại xung quanh các khu dân cư, nếu phát hiện nhà nào sơ hở, không đóng cửa sổ thì sẽ đột nhập để trộm cắp tài sản.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm