Dập lửa cứu nhà, phát hiện thi thể chết cháy bị trói chân

(PLO) - Ngày 22/2, thông tin từ Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Văn T. (SN 1968, ngụ khu vực 5, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) chết cháy tại nhà với tư thế trói chân.
Người thân bất ngờ trước cái chết của ông T.
Người thân bất ngờ trước cái chết của ông T.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, hàng xóm nhà ông T. nghe mùi khét và thấy lửa bốc lên nghi ngút từ nhà ông này nên chạy qua thì thấy cửa nhà bị khóa kín.

Nghĩ rằng nhà ông T. bị cháy do chập điện, mọi người tiến hành cứu hỏa bằng vật dụng sẵn có, đồng thời gọi điện cho cơ quan công an.

Với sự nỗ lực của cơ quan chức năng và người dân thì ngọn lửa cũng đã được dập tắt. Tiến hành khám nghiệm hiện trường cơ quan công an bất ngờ phát hiện xác ông T. đã bị cháy đen trong tư thế hai chân trói vào nhau.

Cơ quan chức năng cũng phát hiện, gần thi thể ông T. có một bình gas (loại 12kg) đã được mở van, mùi khí gas bao trùm cả căn phòng.

Hàng xóm của nạn nhân cho biết, gia đình ông T có 4 người, vợ ông đi bán cháo từ sớm, hai con gái đã đi làm ăn xa. Thời điểm phát hiện vụ việc chỉ có ông T. ở nhà một mình

Được biết, ông N.V.T. là một lái xe đường dài và gần đây, ông có nghi vấn liên quan đến một vụ vận chuyển thuốc lá Jet và đang được cơ quan CA của địa phương khác xác minh, làm rõ.

Hiện, vụ việc Công an huyện Phú Lộc vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. 

Đọc thêm