Vận chuyển “thần chết”, lĩnh 8 năm tù

(PLO) - TAND tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo
Nguyễn Vương (SN 1985, trú tại thôn An Hải, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) về
tội “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ”.

Bị cáo trước vành móng ngựa.
Bị cáo trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, vào hồi 02h30 ngày 01/8/2015, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành tuần tra và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Vương đang vận chuyển trái phép 125kg thuốc nổ tại địa phận xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn. 

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Vương khai nhận trước đó còn 02 lần vận chuyển thuốc nổ cho đối tượng Lê Thị Sơn, cùng trú tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Lần thứ nhất vào ngày 14/5/2015, khi Vương đang ở Trường Cao đẳng Nghề Việt - Hàn tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để đăng ký thi tiếng Hàn Quốc với ý định xin làm thủ tục xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc thì Lê Thị Sơn điện thoại cho Vương và nhờ Vương vận chuyển thuốc nổ với tiền công 5.000.000 đồng.

Vương đồng ý và dùng xe đông lạnh biển số 76C – 020.00 vận chuyển 90kg thuốc nổ từ huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị về huyện Bình Sơn giao cho Lê Thị Sơn. 

Lần thứ hai vào ngày 04/7/2015, Lê Thị Sơn tiếp tục điện thoại nhờ Vương vận chuyển thuốc nổ. Lần này, Lê Thị Sơn trả công cho Vương 7.000.000 đồng, Vương đồng ý và dùng xe đông lạnh biển số 76C – 020.00 vận chuyển 125kg thuốc nổ từ huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị về huyện Bình Sơn giao cho Lê Thị Sơn. 

Tại cơ quan điều tra, Vương khai nhận ngày 31/7/2015, Lê Thị Sơn tiếp tục điện thoại và yêu cầu Vương chở thuốc nổ cho với tiền công là 10.000.000 đồng. Rạng sáng ngày 01/8/2015, trên đường vận chuyển thuốc nổ từ huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị về huyện Bình Sơn thì Vương bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang.

Như vậy, tổng khối lượng thuốc nổ bị cáo vận chuyển trái phép là 340kg, thu lợi bất chính 22.000.000 đồng.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự, an toàn công cộng và chế độ quản lý của Nhà nước đối với vật liệu nổ. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình bị cáo có công với nước, trước đó bị cáo đã có hành vi dũng cảm cứu người, do đó Tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Vương 8 năm tù./.

Đọc thêm