Dấu ấn ngành Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai

(PLVN) -  Sáng ngày 6/7, tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (thành phố Lào Cai), Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức báo công tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2024).
Dấu ấn ngành Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai

Trong những năm qua, Ngành Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Lào Cai luôn bám sát đường lối, chủ trương của Đảng và thực tiễn, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, giữ gìn trật tự an toàn chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trên cơ sở hệ thống pháp luật, Ngành THADS tỉnh Lào Cai đã năng động, kịp thời đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành những Văn bản, Chỉ thị và tham mưu các giải pháp p hù hợp với điều kiện của tỉnh trong từng giai đoạn cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Các Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật được tổ chức thi hành triệt để, hàng năm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu được Đảng, nhà nước Quốc hội giao.

Đoàn Cục THADS tỉnh Lào Cai báo công tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn Cục THADS tỉnh Lào Cai báo công tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngành luôn coi trọng việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn việc thi hành pháp luật, từ đó đề xuất chính sách, giải pháp nhằm từng bước hoàn thiện cơ chế thi hành pháp luật. Triển khai các chiến lược về thi hành pháp luật, chiến lược cái cách tư pháp, cải cách hành chính, Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã căn bản hoàn thành việc triển khai thực hiện các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, trong đó Ngành đã quan tâm thực hiện tốt các đạo luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân, giảm thiểu khiếu nại tố cáo của người dân liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cũng luôn được Ngành chú trọng. Từ một đơn vị khi thực hiện Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1993, hệ thống Cơ quan Thi hành án dân sự cả tỉnh chỉ có 14 biên chế, đặc biệt có huyện chưa có Chấp hành viên. Bằng sự nỗ lực bền bỉ, liên tục của Ngành THADS tỉnh Lào Cai cùng với sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến nay đã có hơn 100 công chức, người lao động với đầy đủ chức danh Lãnh đạo và chức danh Tư pháp. Đội ngũ công chức được đào tạo với trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp ngày càng cao, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của xã hội và công cuộc cải cách pháp luật, cải cách tư pháp.

Ông Đỗ Ngọc Ba, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi lễ

Ông Đỗ Ngọc Ba, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi lễ

Những nỗ lực cố gắng không mệt mỏi của các thế hệ công chức, người lao động Ngành THADS tỉnh Lào Cai đã gặt hái được nhiều kết quả đáng tự hào, được các cấp, Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Nhiều năm liền, tập thể Cục THADS tỉnh Lào Cai được Chính phủ, Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Lào Cai đã tặng Cờ thi đua xuất sắc và được Tổng cục Thi hành án dân sự xếp hạng A.

Năm 2024, dự báo nhiều khó khăn, thách thức, song với sự chủ động của các đơn vị trực thuộc, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Lào Cai và sự phối hợp chặt chẽ của các của các cơ quan, ban, ngành có liên quan… kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh trong 09 tháng đầu năm 2024 đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong đó, nổi bật là kết quả thi hành án 2 chỉ tiêu chính về việc, về tiền, thi hành xong gần ba nghìn việc, thu được số tiền trên 220 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 86,5% về việc và 55,4% về tiền (vượt 3% về việc và vượt 9% về tiền so với chỉ tiêu được Tổng cục giao).

Ông Đỗ Ngọc Ba cùng đoàn thắp hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ông Đỗ Ngọc Ba cùng đoàn thắp hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát biểu tại lễ báo công, Ông Đỗ Ngọc Ba, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Những kết quả đáng tự hào đó là sự nỗ lực hết mình của các thế hệ cán bộ THADS qua các thời kỳ dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý Nhà nước, đã và đang góp phần quan trọng, tích cực vào việc bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, khẳng định sự đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đối với công tác THADS.

Trong không khí trang trọng tại Lễ báo công, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tình cảm, niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu, mỗi cán bộ, đảng viên Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai hứa: Suốt đời trung thành với Đảng, với Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nguyện thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ công tác Thi hành án.

Các đại biểu tham quan khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đại biểu tham quan khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống cách mạng; thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn ngành có năng lực, tận tâm, trách nhiệm; xây dựng Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai vững mạnh, toàn diện. Trước anh linh Bác, kính mong Bác phù hộ dân tộc ta trường tồn, đất nước ta phát triển, nhân dân ta hạnh phúc.

Những thành tựu đã đạt được cũng còn là một bộ phận cấu thành quan trọng, tạo nên sự vững mạnh của bộ, ngành Tư pháp Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN hôm nay.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Đọc thêm