Dấu ấn thành tựu Hậu Giang sau 20 năm hình thành và phát triển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Trung ương, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội; cùng với những nỗ lực, quyết tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, đã đưa Hậu Giang sớm thoát khỏi tình trạng yếu kém của một tỉnh mới thành lập.

Trong suốt chặng đường 20 năm hình thành và phát triển (01/01/2004 - 01/01/2024), đến nay, Hậu Giang đã phát triển bứt phá, đạt được những kết quả khá toàn diện, ấn tượng trên các lĩnh vực: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) vươn lên tốp đầu cả nước; thu ngân sách trên địa bàn tăng cao, bình quân gần 20%/năm. Về quy mô kinh tế được cải thiện rõ nét, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng chiến lược về giao thông, công nghiệp, đô thị đang được đầu tư mạnh mẽ.

Ngoài ra, quốc phòng, an ninh được giữ vững, tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, giáo dục và đào tạo quan tâm sâu sắc, mạng lưới y tế được củng cố và phát triển. Cạnh đó, công tác giảm nghèo được chú trọng, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên, an sinh xã hội được bảo đảm, các chính sách liên quan đến người có công với cách mạng, tiếp tục được quan tâm thực hiện đầy đủ.

Sau 20 năm thành lập, Hậu Giang đã có được diện mạo đổi khác như ngày nay, từ đô thị đến bộ mặt nông thôn…

Sau 20 năm thành lập, Hậu Giang đã có được diện mạo đổi khác như ngày nay, từ đô thị đến bộ mặt nông thôn…

Năm 2023, Hậu Giang rất phấn khởi khi đang nổi lên như là “điểm sáng” trong bức tranh kinh tế của cả nước, luôn tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung, cụ thể: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tiếp tục duy trì ở mức cao đạt 12,27%, tăng 2 bậc so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu khu vực ĐBSCL và xếp thứ 2 cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 80,33 triệu đồng, tăng 21,34% so với cùng kỳ.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng (giảm khu vực I, tăng khu vực II, III); công nghiệp tiếp tục tăng trưởng cao, từng bước khẳng định vai trò tạo động lực phát triển kinh tế, với mức tăng trưởng 28,32%. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; cơ sở hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư. Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ (tăng trưởng đạt 3,12%; tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh là 40/51 xã) và đóng góp tích cực cho việc bảo đảm việc làm cho người dân.

Trong buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang mới đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có những chia sẻ sâu sắc cho Hậu Giang: "Để tăng tốc phát triển, Hậu Giang cần tập trung chuyển dịch mạnh mẽ kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, ứng dụng khoa học công nghệ. Đẩy mạnh thực hiện quy hoạch tỉnh gắn với quy hoạch vùng, thúc đẩy phát triển các trụ cột kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hiện đại, nông nghiệp sinh thái, đô thị thông minh, đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu.".

Hậu Giang có bước tăng trưởng mạnh mẽ, sẽ trở thành “điểm sáng” trong khu vực và cả nước.

Hậu Giang có bước tăng trưởng mạnh mẽ, sẽ trở thành “điểm sáng” trong khu vực và cả nước.

"Ngoài ra, ưu tiên phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp, gia tăng tỷ trọng cơ cấu kinh tế công nghiệp, dịch vụ, phát triển du lịch. Tập trung xây dựng hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hiệu quả tình trạng xâm nhập mặn. Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

Đồng thời, phát triển kinh tế phải đi đôi với văn hóa, xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Hậu Giang cần đầu tư bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử cách mạng, gắn với du lịch sinh thái, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Chú trọng công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn." - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

"Những thành quả đạt được của Hậu Giang suốt 20 năm qua, đã góp phần tô thắm thêm trang sử vàng 20 năm xây dựng và phát triển của tỉnh Hậu Giang. Về Hậu Giang hôm nay, chúng ta vô cùng vui mừng, phấn khởi, tự hào trước sự đổi thay từng ngày trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng này.

Ít ai có thể nghĩ rằng, sau 20 năm thành lập, Hậu Giang đã có được diện mạo đổi khác như ngày nay, từ đô thị đến bộ mặt nông thôn, cơ sở vật chất xã hội, kết cấu hệ thống hạ tầng giao thông khá đồng bộ, kinh tế Hậu Giang có bước tăng trưởng mạnh mẽ, trở thành “điểm sáng” trong khu vực và cả nước." - Chủ tịch nước nói trong buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang.

Ngành du lịch đến nay đã dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Hậu Giang, góp phần trong sự phát triển chung của tỉnh.

Ngành du lịch đến nay đã dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Hậu Giang, góp phần trong sự phát triển chung của tỉnh.

Cũng tại buổi lễ, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đã tiếp thu những ý kiến của Chủ tịch nước. “Kế thừa, phát huy truyền thống, những thành tựu đạt được 20 năm qua, sẽ là hành trang vững bước để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Hậu Giang hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang “Phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm”. Người dân có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc” đúng với tinh thần Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.” - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang bày tỏ.

Với những thành tựu to lớn đó, mới đây tại buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ðảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang, vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đọc thêm