Dấu hiệu vi phạm trong khai khoáng
Theo đơn của bà Nguyễn Thị Hồng Huệ (ngụ TP HCM), bà là chủ sử dụng của một số thửa đất tại khu phố 5, mua từ những năm 2002, hiện trạng đất đồi, trồng cây lâu năm, trên đất đã có nhiều loại cây như điều, tràm... Tuy nhiên, thời gian qua, phần đất của bà đã bị một Cty tại khu vực này “chiếm dụng trái phép để khai thác khoáng sản”.
Theo đơn, khi đến kiểm tra đất vào năm 2022, bà Huệ phát hiện cả khu vực đã bị thay đổi hoàn toàn, đất bị đào xới, cây cối bị chặt phá, xuất hiện nhiều ao, hồ lớn sâu cả chục mét, thậm chí có cả công trình kiên cố được xây dựng trên đất của bà. “Đại diện Cty trên còn tự nhận là chủ những thửa đất này và kêu gọi người dân xung quanh hiến đất làm đường phục vụ hoạt động khai thác khoáng sản”, bà Huệ phản ánh.
Bà Nguyễn Thị Tâm (ngụ thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức), là một hộ dân khác có đất tại khu vực, cũng có đơn cho rằng DN trên “lợi dụng việc mua bán vật liệu xây dựng để khai thác cát trái phép tại suối Nhum”. Theo bà Tâm, “việc khai thác trái phép đã gây ra sạt lở nghiêm trọng, làm thu hẹp diện tích đất canh tác, ảnh hưởng trực tiếp hoạt động sản xuất nông nghiệp của các hộ dân”.
|
Số cát tập kết gần suối Nhum. Ảnh: Tiến Dũng) |
Các hộ dân cho biết đã gửi đơn đến UBND phường từ 9/11/2023. “Đến ngày 13/12/2024, Cty trên mới đồng ý trả lại đất cho tôi và cam kết khôi phục hiện trạng. Nhưng chỉ một tuần sau đó, ngày 20/12/2024, tôi phát hiện DN này tiếp tục đào xới đất, gây thiệt hại hơn 1.000m² và phá hoại một đoạn đường giao thông nông thôn. Tôi đã cung cấp video ghi lại toàn bộ hành vi vi phạm trên tới cơ quan chức năng”, theo đơn của bà Huệ.
Với đơn của bà Tâm, ngày 5/9/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh có Văn bản 17/CSKT-Đ2 thông báo chuyển đơn, cho biết vụ việc bà tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an TX Phú Mỹ. Sau đó Công an TX Phú Mỹ trả lời nội dung đơn của bà Tâm “không có cơ sở để giải quyết”.
Phường đã kiểm tra thực địa, lập biên bản
Trả lời PLVN, ông Nguyễn Quang Hoài, Chủ tịch UBND phường Hắc Dịch cho biết, tại khu vực suối Nhum và các thửa đất do bà Huệ sử dụng, đúng là có tình trạng san lấp mặt bằng do một DN thực hiện mà chưa xin phép các cơ quan chức năng. “Trước đây khu vực này có địa hình đồi dốc, nên DN này san lấp từ chỗ cao xuống chỗ thấp để tạo mặt bằng bằng phẳng, chứ không có việc khai thác khoáng sản trái phép để vận chuyển ra ngoài. Số lượng khoáng sản tập kết tại bãi của Cty đều có giấy tờ hợp lệ”, Chủ tịch phường nói.
|
|
Hình ảnh phương tiện khai thác cát người dân cung cấp cho cơ quan chức năng. (Ảnh: Người dân cung cấp) |
Liên quan đơn của bà Huệ, Chủ tịch phường cho biết, ngày 23/12/2024, phường đã tiến hành kiểm tra thực địa các thửa đất 114, 115, 147 và ghi nhận có hiện trạng san lấp với diện tích khoảng 1.000m², độ chênh lệch mặt đường hiện hữu khoảng 1,5m. Tuy nhiên, không phát hiện phương tiện thi công nào tại thời điểm kiểm tra.
Sau khi lập biên bản, UBND phường đã chuyển hồ sơ vụ việc qua Công an phường để tiếp tục xác minh. Hiện hồ sơ đã được chuyển lên Công an TX Phú Mỹ để xử lý theo thẩm quyền. Đồng thời, UBND phường cũng giao công chức địa chính theo dõi, cung cấp hồ sơ liên quan để hỗ trợ quá trình điều tra.
Về phía DN bị phản ánh, ngày 27/2, trao đổi với PLVN, đại diện DN này cho biết “có việc cho các phương tiện múc đất tại khu vực mà bà Huệ phản ánh; nhưng việc múc đất này là để san lấp chứ không phải múc bán và có sự thỏa thuận của người đại diện cho bà Huệ”. Đại diện DN cho biết “trong quá trình san lấp, có múc đất phạm vào đường đi. Với số cát tập kết tại khu vực suối Nhum, DN có hóa đơn, chứng từ hợp pháp”. Đại diện DN từ chối cung cấp thông tin về số vật liệu xây dựng này vì cho rằng “trong việc làm ăn có nhiều thông tin không cung cấp được”.