Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp

(PLO) - Hôm qua (2/6), Bộ Tư pháp phối hợp với Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tổ chức Hội nghị giới thiệu chủ trương, nhiệm vụ, kết quả cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp. 
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu.
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã đến dự và phát biểu khai mạc. Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương Lê Thị Thu Ba và Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương Hoàng Chí Bảo đã trình bày hai chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu, rất bổ ích cho thực tiễn công tác của các đại biểu là báo cáo viên pháp luật.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu khẳng định, cải cách tư pháp (CCTP) và hoạt động tư pháp giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị, pháp lý của đất nước, có ý nghĩa cả về phương diện lý luận và thực tiễn, đồng thời cũng là chủ trương, quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Nhận thức được điều này, công tác CCTP và hoạt động tư pháp thời gian qua đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời và mang lại hiệu quả tích cực. 

Đặc biệt, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các cơ quan thông tấn báo chí, công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ CCTP và hoạt động tư pháp trong nhiệm kỳ được chú trọng. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. Vì vậy, Thứ trưởng cho rằng, cần tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường cũng như đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến về CCTP và hoạt động tư pháp, chú trọng các hình thức tuyên truyền, phổ biến có sức lan tỏa lớn trong xã hội.

 Chia sẻ những kết quả, thành tựu trong giai đoạn vừa qua, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương Lê Thị Thu Ba cho biết, ở Việt Nam đã đi qua chặng đường gần 15 năm và thu được những kết quả quan trọng, tác động tích cực đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, trước mắt CCTP vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi quyết tâm cao trong nhận thức và cả trong hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cần phải đề cao vai trò của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Sau Hội nghị, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật với tư cách là đơn vị tham mưu, giúp việc Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương được yêu cầu phải tích cực, chủ động phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện, kịp thời phát hiện những vướng mắc và đề xuất các giải pháp triển khai thật tốt Chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW.

Đọc thêm