Đề nghị 8 án tử hình trong vụ buôn bán 1700 bánh heroin

(PLO) - Bước vào ngày thứ 10 TAND tỉnh Hòa Bình xét xử đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh, kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND tỉnh Hòa Bình giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày quan điểm luận tội.
Bị cáo Tráng A Chư
Bị cáo Tráng A Chư
 VKSND Hòa Bình đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt mức án tử hình đối với 8 bị cáo, gồm Tráng A Chư, Nguyễn Văn Hòa, Trần Thị Lưu Thùy, Nguyễn Ngọc Thái, Giàng A Cao, Chu Thanh Vĩnh, Đỗ Văn Cường và Nông Văn Dương.
Điều đặc biệt trong vụ án này, có 3 bị cáo gồm: Nguyễn Văn Hòa, Trần Văn Hưng và Nguyễn Mạnh Ninh là anh em kết nghĩa, đã từng cắt máu ăn thề nguyện sống, chết có nhau.
Khi bước chân vào con đường buôn bán ma túy, cả ba bị cáo này đều xác định tư tưởng và nêu cao tinh thần bảo vệ anh em nên gây không ít khó khăn cho công tác điều tra và xét xử. Tham gia vào đường dây mua bán hơn 1.700 bánh heroin còn có Nông Văn Dương, bị cáo trước khi bị bắt từng là Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, do nghiện ma túy nên bị đuổi khỏi ngành và đã tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy.
Vị đại diện VKSND tỉnh đã đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án tù chung thân đối với 6 bị cáo, gồm Phạm Văn Hiếu, Hoàng Văn Mạnh, Lương Đức Chính, Trần Anh Kiệt, Trần Văn Hưng, Nguyễn Văn Quý.
Đề nghị mức án 20 năm tù đối với các bị cáo Đinh Văn Đai, Phạm Như Hải, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Mạnh Ninh, Giàng A Táng, Nguyễn Tấn Đạt, Sùng A Sanh. Riêng Sùng A Sanh cộng cả bản án trước đó do TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt bị đề nghị mức án tử hình. Các bị cáo còn lại đều bị đề nghị mức án, từ 3 năm đến 27 năm tù giam. 
Hôm nay 2/6, phiên tòa tiếp tục phần tranh luận giữa các luật sư bào chữa cho các bị cáo và VKSND. Dự kiến, phần tranh luận sẽ diễn ra trong 3 ngày, trước khi HĐXX bước vào phần nghị án và tuyên án./.

Đọc thêm