Đề nghị Indonesia tiếp tục ủng hộ lập trường chính nghĩa của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông

(PLVN) - Theo Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chính phủ Indonesia, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tham dự Lễ nhậm chức của Tổng thống và Phó Tổng thống Indonesia nhiệm kỳ 2019-2024. Ngay sau Lễ nhậm chức, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã lần lượt có các cuộc hội kiến với Tổng thống và Phó Tổng thống Indonesia.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Tổng thống Indonesia Joko Widodo.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Tại hội kiến, Phó Chủ tịch nước chuyển thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi Tổng thống Joko Widodo, trong đó bày tỏ tin tưởng Chính phủ Indonesia nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, tiến tới thực hiện thành công “Tầm nhìn 2045” với mục tiêu đưa “đất nước vạn đảo” trở thành nền kinh tế lớn thứ năm thế giới sau 100 năm giành độc lập.

Phó Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục tích cực thúc đẩy hợp tác kinh tế, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 10 tỷ USD/năm, tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục đào tạo, du lịch, hàng không, giao lưu nhân dân…; phối hợp phòng chống đánh bắt cá trái phép và giải quyết thoả đáng các vấn đề liên quan đến tàu cá, ngư dân trên tinh thần hữu nghị và nhân đạo. Phó Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của Indonesia ở khu vực và trên thế giới.

Về những diễn biến gần đây ở Biển Đông, Phó Chủ tịch nước đề nghị Indonesia tiếp tục ủng hộ lập trường chính nghĩa của Việt Nam, phản đối các hành động xâm phạm chủ quyền và vi phạm luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, thúc đẩy triển khai đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và đàm phán để đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy truyền thống hợp tác tốt đẹp giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN và hai nước cùng là Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc trong năm 2020.

Đọc thêm