Đề nghị khởi tố vụ bảo vệ dân phố đánh 2 thiếu niên trong trường học

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB&XH) TP HCM đã có văn bản gửi giám đốc Công an TP đề nghị khẩn trương thụ lý, điều tra, làm rõ vụ hai thiếu niên bị bảo vệ tổ dân phố đánh ở trường THCS Nguyễn Văn Tố.
Hình ảnh hai thiếu niên bị bảo vệ dân phố đánh.
Hình ảnh hai thiếu niên bị bảo vệ dân phố đánh.

Liên quan đến vụ hai thiếu niên bị đánh dã man trong trường học, ngày 8/4, ông Lê Minh Tân, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM cho hay, đơn vị đã có công văn gửi Giám đốc Công an TPHCM đề nghị chỉ đạo và phối hợp xử lý vụ việc trên.

Theo đó, Sở đề nghị Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khẩn trương thụ lý, điều tra, làm rõ những người liên quan đến vụ việc để sớm đưa vụ việc ra khởi tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Sở cũng đưa quan điểm đề nghị Công an TP nghiên cứu, phối hợp Tòa gia đình và người chưa thành niên trực thuộc TAND TP đưa vụ án ra xét xử lưu động, công khai do vụ việc có tính chất, mức độ vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em, ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị đang làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn TP.

Trước đó, chiều 1/4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn một phút ghi cảnh 2 thiếu niên liên tục bị một thanh niên đấm, đá, tát vào mặt. Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Tố sau đó xác nhận sự việc xảy ra tại phòng giám thị của trường.

Theo đó, khoảng 23h15 ngày 31/3, qua camera an ninh và tuần tra, bảo vệ trường phát hiện 2 người leo rào từ phía sân nên tri hô. Lực lượng bảo vệ dân phố đang tuần tra đã truy bắt đưa 2 thiếu niên vào trường, bị bảo vệ dân phố tên T.Q.H đánh như video clip đăng tải.

Công an phường 14 sau đó làm việc với những người liên quan vụ việc và đến sáng 2/4, cả 4 bảo vệ dân phố đã bị đình chỉ công tác.

2 thiếu niên bị đánh là N.P.H.T  và N.D.T.A, từng là học sinh một trường THCS ở quận 10 nhưng đã bỏ học từ tháng 2/2021. Cả hai thừa nhận đã nhiều lần đột nhập Trường THCS Nguyễn Văn Tố (N.P.H.T 3 lần, N.D.T.A 5 lần) để lấy trộm tài sản của trường.

Đọc thêm