Tình hình sức khỏe của hai thiếu niên bị đánh trong trường học

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hai thiếu niên nhập viện trong tình trạng tỉnh, được chẩn đoán chấn thương đầu và xử trí giảm đau.
Hai thiếu niên bị bảo vệ dân phố đánh.
Hai thiếu niên bị bảo vệ dân phố đánh.

Liên quan đến vụ hai thiếu niên bị bảo vệ tổ dân phố đánh trong trường học, hiện sức khỏe hai em đã ổn định.

Hai thiếu niên bị đánh là N.P.H.T và N.D.T.A (cùng SN 2007, thường trú tại Quận 10, TP HCM).

Theo Zing, bác sĩ Đào Trung Hiếu - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) - cho biết, khoa Ngoại Tổng hợp của bệnh viện tiếp nhận hai bệnh nhân lúc 21h40 ngày 1/4.

Bệnh nhân N.P.H.T nhập viện trong tình trạng tỉnh, than đau đầu vùng thái dương phải. Bệnh nhân không ói, không co giật, không yếu liệt, môi hồng, chi ấm, mạch rõ, tim đều, phổi không ran, bụng mềm, cổ mềm, đồng tử 2 bên đều 3 mm. Bệnh nhân có phản xạ ánh sáng tốt, không sưng nề phần mềm da đầu. Bác sĩ chấn đoán em bị chấn thương đầu và được xử trí giảm đau.

Tình trạng sức khỏe bệnh nhân N.D.T.A có phần nặng hơn. Lúc vào viện, em than chóng mặt, đau đầu, đau cổ nơi bị đánh, không ói, không co giật, sức cơ 2 bên vẫn đạt 5/5. Bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương đầu cổ do bị bạo hành và được xử trí giảm đau. Hiện tại, sức khỏe của 2 em ổn định, dự kiến được xuất viện.

Trong khi đó, Nhân dân đưa tin Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã có công văn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh về việc xử lý vi phạm quyền trẻ em tại trường THCS Nguyễn Văn Tố.

Cục Trẻ em đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP HCM phối hợp Sở GD&ĐT TP HCM, Công an TP HCM và các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh thông tin và xác định trách nhiệm pháp lý của các cá nhân, đơn vị, tổ chức có liên quan; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/ CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, trong đó có quy định về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương khi để xảy ra các vụ việc vi phạm quyền trẻ em.

Đồng thời, thực hiện hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại theo quy định của Nghị định số 56/2017/NĐ-CP. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cần báo cáo kết quả về Cục Trẻ em trước ngày 10/4.

Trước đó, khoảng 23h ngày 31/3, qua camera, bảo vệ trường THCS Nguyễn Văn Tố (Phường 14) phát hiện 2 thiếu niên lẻn vào trường nên trình báo cơ quan chức năng. Lúc này, Tổ bảo vệ dân phố đang tuần tra (có 4 thành viên) nghe tiếng truy hô trộm nên phối hợp bắt giữ, đưa 2 thiếu niên vào phòng bảo vệ của nhà trường.

Tại đây, cả hai khai nhận là T và T.A, từng là học sinh trường THCS Hoàng Văn Thụ (Quận 10) nhưng đã nghỉ học.

Qua làm việc, T đã thừa nhận 3 lần, T.A thừa nhận 5 lần lẻn vào trường THCS Nguyễn Văn Tố để lấy trộm tài sản. Hiện 2 thiếu niên đã được gia đình bảo lãnh về nhà và không bị xử lý hình sự.

Theo ông Bùi Thế Khải Phó Chủ tịch- UBND quận 10, bảo vệ dân phố có liên quan đến vụ việc đã bị công an mời đến làm việc. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đã cử tổ công tác đến thăm hỏi, hỗ trợ cho 2 thiếu niên có liên quan đến vụ việc.

“Quan điểm của Quận ủy, UBND Quận 10 là xử lý nghiêm, không bao che bất cứ người nào”, ông Hải khẳng định.

Ngoài ra, 3 thành viên còn lại của Tổ bảo vệ dân phố có liên quan đã viết báo cáo, giải trình về sự việc, tại sao không can thiệp khi thấy 2 thiếu niên bị đánh.

Đọc thêm