Đến Lai Châu ngược rẻo cao Tả Lèng vui hội đua ngựa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Cuộc đua ngựa trên rẻo cao Tả Lèng được chia làm 6 đội, 14 Nài ngựa thuộc các xã: Giang Ma, Tả Lèng, Bản Bo, Nùng Nàng, Sơn Bình và Khun Há của huyện Tam Đường.
Đến Lai Châu ngược rẻo cao Tả Lèng vui hội đua ngựa

Một số hình ảnh đặc sắc trong Ngày hội văn hóa dân tộc Mông huyện Tam Đường năm 2023 Với chủ đề “Hội Mông trên rẻo cao”, du khách được mãn nhãn thưởng lãm lễ hội đua ngựa thồ của bà con dân tộc Mông huyện Tam Đường (Lai Châu).

Trước khi các kỵ mã vào vòng đua các “Nài ngựa” thường vuốt ve như thể căn dặn cùng quyết tâm chiến thắng.

Trước khi các kỵ mã vào vòng đua các “Nài ngựa” thường vuốt ve như thể căn dặn cùng quyết tâm chiến thắng.

Vòng thi đầu tiên tại vạch xuất phát sẽ có 3 “Nài ngựa” thi trong 7 lượt đua.

Vòng thi đầu tiên tại vạch xuất phát sẽ có 3 “Nài ngựa” thi trong 7 lượt đua.

Cuộc đua ngựa trên rẻo cao Tả Lèng được chia làm 6 đội, 14 Nài ngựa thuộc các xã: Giang Ma, Tả Lèng, Bản Bo, Nùng Nàng, Sơn Bình và Khun Há của huyện Tam Đường.

Cuộc đua ngựa trên rẻo cao Tả Lèng được chia làm 6 đội, 14 Nài ngựa thuộc các xã: Giang Ma, Tả Lèng, Bản Bo, Nùng Nàng, Sơn Bình và Khun Há của huyện Tam Đường.

Đua ngựa ở Tả Lèng không phải là cuộc đua của những vận động viên chuyên nghiệp mà là những người nông dân và ngựa đua là những con ngựa thồ gắn bó với cuộc sống lao động hàng ngày.

Đua ngựa ở Tả Lèng không phải là cuộc đua của những vận động viên chuyên nghiệp mà là những người nông dân và ngựa đua là những con ngựa thồ gắn bó với cuộc sống lao động hàng ngày.

Càng vào vòng trong cuộc đua càng hấp dẫn, sự rượt đuổi, bứt tốc đầy kịch tính.

Càng vào vòng trong cuộc đua càng hấp dẫn, sự rượt đuổi, bứt tốc đầy kịch tính.

Với bà con người Mông, con ngựa vừa là loài trung thành với chủ, vừa phục vụ đắc lực cho cuộc sống của người dân vùng cao nên được coi là tài sản vô cùng quý giá.

Với bà con người Mông, con ngựa vừa là loài trung thành với chủ, vừa phục vụ đắc lực cho cuộc sống của người dân vùng cao nên được coi là tài sản vô cùng quý giá.

Cuộc đua ngựa thu hút người dân đến xem và cổ vũ.

Cuộc đua ngựa thu hút người dân đến xem và cổ vũ.

Nụ chiến thắng.

Nụ chiến thắng.

Nài ngựa cao tuổi nhất- Vàng A Giao (ngoài 50 tuổi ) bản Nùng Nàng.

Nài ngựa cao tuổi nhất- Vàng A Giao (ngoài 50 tuổi ) bản Nùng Nàng.

Cúp vàng giành cho Nài ngựa số 83 - Giàng A Chư, xã Tả Lèng.

Cúp vàng giành cho Nài ngựa số 83 - Giàng A Chư, xã Tả Lèng.

Lễ hội đua ngựa Tả Lèng để thử thách lòng gan dạ, nhanh nhẹn của người chơi, cũng như thể hiện niềm kiêu hãnh dũng cảm của người con trai dân tộc Mông

Đọc thêm