Đi buôn ma túy, "lãi" 9 năm tù

(PLO) - Ngày 26/1, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Trung Huy (SN 1991, trú 146/12 Phương Sài, Nha Trang) và Nguyễn Đăng Gấm (chạy xe thồ, SN 1963, trú thôn Vực, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) mỗi bị cáo 9 năm tù và 10 triệu đồng về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Trước đó, khoảng 10h ngày 11/7/2014, trong khi tuần tra tại khu vực trước quán nhậu Hải Đăng thuộc tổ 13 Ngọc Thảo, phường Ngọc Hiệp, Công an TP Nha Trang bắt quả tang Huy đang bán trái phép 2 tép heroin cho Lâm Văn Tuấn với giá 200.000 đồng.

Tiến hành khám xét chỗ ở của Huy tại tổ 13 Ngọc Thảo, cơ quan điều tra thu giữ thêm 41 tép ma túy, 4 cục ma túy có tổng trọng lượng 6,2844g. 

Huy khai số ma túy trên mua của một người đàn ông tên Hòa tại khu vực chân cầu Bình Triệu, TP Hồ Chí Minh, có đặc điểm cao 1m56, da ngăm đen, tóc đinh, khoảng 50 tuổi, sử dụng số điện thoại di động... 

Đến khoảng 8h30’ ngày 17/7/2014, tiến hành xác định địa điểm và người tên Hòa nói trên, Công an TP Nha Trang phối hợp với Công an phường Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh phát hiện Gấm có đặc điểm giống như Huy mô tả và mời về trụ sở làm việc.

Tại đây, Gấm thừa nhận hành vi bán ma túy cho Huy và tự nguyện giao nộp 2 gói giấy có chứa chất ma túy, có trọng lượng 6,9329g. 

Tiến hành khám xét chỗ ở của Gấm tại phòng thuê nhà số 160/1/29 đường trục 13, khu phố 4, tổ 55 phường 13, quận Bình Thạnh phát hiện thu giữ thêm 1 gói giấy đựng 65 tép ma túy (có trọng lượng 2,4455g), 7 gói giấy báo chứa chất ma túy (có trọng lượng 5,9609g).

Gấm, Huy khai nhận, Huy biết Gấm thông qua một thanh niên tên Tài và Tài đã cho Huy số điện thoại của Gấm để Huy mua ma túy. Đến cuối tháng 5/2014, Huy đã điện thoại cho Gấm hỏi mua 5 triệu đồng ma túy, Gấm hẹn Huy tại khu vực cây xăng gần Cầu Bình Triệu để bán ma túy cho Huy.

Khoảng đầu tháng 6/2014, với phương thức như trên, Huy đã mua 10 triệu đồng ma túy.

Sau khi có ma túy, Huy hẹn Gấm khoảng giữa tháng 7 sẽ vào mua tiếp nhưng chưa mua bán được thì bị Công an bắt. Riêng nguồn gốc ma túy Gấm có để bán là của một người đàn ông tên Chính (chưa xác định) đưa cất giữ để bán cho Huy.

Đọc thêm