Đi chăn bò tranh thủ buôn ma túy

Hôm nay, cơ quan điều tra Công an huyện Tương Dương, Nghệ An bắt một đối tượng lợi dụng việc đi chăn bò để cấu kết với kẻ xấu vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy.

Hôm nay, cơ quan điều tra Công an huyện Tương Dương, Nghệ An bắt một đối tượng lợi dụng việc đi chăn bò để cấu kết với kẻ xấu vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt là Lương Thị Lợi (SN 1968, trú tại bản Thạch Dương, xã Thạch Giám, huyện Tương Dương).

Đối tượng Lương Thị Lợi.
Đối tượng Lương Thị Lợi.

Khoảng 8h ngày 5/10, Lợi đi chăn bò ở khu vực núi Pù Lôm thuộc bản Thạch Dương, gặp một người đàn ông trung niên và trao đổi muốn Lợi gia nhập đường dây buôn bán trái phép chất ma túy của hắn với số tiền công lớn.

Sau đó, Lợi đã nhận 1 gói heroin, 2 viên hồng phiến đem về bán lẻ.

Buổi chiều sau khi lùa bò về chuồng, Lợi đem chia số ma túy đó thành 4 gói nhỏ để bán cho con nghiện trong bản.

Lợi đã bán 1 gói và 1 viên hồng phiến, số còn lại chưa tiêu thụ được.

Sau một thời gian theo dõi, thu thập đầy đủ chứng cứ liên quan, CQĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lương Thị Lợi.

Khám xét nơi ở của Lợi, CQĐT thu được 3 gói heroin (0,73g), 1 viên hồng phiến cùng toàn bộ tang vật của vụ án.

Hiện CQĐT đã hoàn tất hồ sơ, tiến hành bắt tạm giam phục vụ cho công tác điều tra, khởi tố vụ án đối với Lương Thị Lợi, đồng thời mở rộng điều tra những đối tượng liên quan.

Ngô Văn

Đọc thêm