Đi xe biển số giả bị bắt đòi hối lộ 25 triệu đồng

 

“Hiệp sĩ” Tài chạy theo phát hiện thanh niên sử dụng chìa khóa và biển số giả. Phát hiện có người theo dõi, đối tượng rồ ga rồi phóng với tốc độ kinh hoàng. Hai “hiệp sĩ” truy đuổi khoảng 10 km, đến địa phận phường Định Hòa thì bắt được đối tượng.
 

Chiều nay, “hiệp sĩ” Phạm Tấn Thành, Phan Văn Tấn thuộc đội PCTP phường Phú Hòa, Bình Dương phát hiện 1 thanh niên chạy xe Yamaha mang BKS 77N2-7226 có dấu hiệu khả nghi.  

Tên Đảm bị khống chế cùng chiếc xe mang BkS giả.
Tên Đảm bị khống chế cùng chiếc xe mang BkS giả.
“Hiệp sĩ” Tài chạy theo phát hiện thanh niên sử dụng chìa khóa và biển số giả. Phát hiện có người theo dõi, đối tượng rồ ga rồi phóng với tốc độ kinh hoàng. 

Hai “hiệp sĩ” truy đuổi khoảng 10 km, đến địa phận phường Định Hòa thì bắt được đối tượng.

Trên đường giải về công an, đối tượng đòi hối lộ 25 triệu đồng nhưng hai anh kiên quyết từ chối. 

Tại công an phường định Hòa, đối tượng khai nhận là Đoàn Văn Đảm (SN 1976 quê Thanh Hóa). Tang vật thu được là 3 triệu 9 trăm ngàn. 

Thọ Lang

Đọc thêm