“Địa chỉ thiêng liêng” lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 22/8/2024, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức lễ kỷ niệm và khai mạc triển lãm “55 năm ngày Bác đi xa, 55 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (1969-2024)”.
Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (Khu Di tích) là di tích lịch sử văn hóa đặc biệt quan trọng của quốc gia. Nguồn Bộ VHTTDL.
Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (Khu Di tích) là di tích lịch sử văn hóa đặc biệt quan trọng của quốc gia. Nguồn Bộ VHTTDL.

Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 55 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, 55 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, 55 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (1969-2024) và 70 năm Bác về sống và làm việc tại Khu Phủ Chủ tịch (1954-2024).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Lê Thị Phượng – Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - cho biết đây là dịp tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong 15 năm cuối đời tại Khu Phủ Chủ tịch. Qua đó, một lần nữa khẳng định những giá trị vô giá đã được bảo tồn và phát huy tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch trong suốt chặng đường 55 năm qua.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Lê Thị Phượng – Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cho biết đây là dịp tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh T.A

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Lê Thị Phượng – Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cho biết đây là dịp tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh T.A

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (Khu Di tích) là di tích lịch sử văn hóa đặc biệt quan trọng của quốc gia, một trong những điểm đến thiêng liêng và ý nghĩa đối với mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc trong 15 năm cuối cùng của cuộc đời (từ ngày 19/12/1954 đến ngày 02/9/1969) và cũng là nơi Người đã trút hơi thở cuối cùng, để lại cho dân tộc một di sản vô giá.

Trong suốt 55 năm qua, Khu Di tích đã trở thành "địa chỉ đỏ" của đất nước, là nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. Gần 90 triệu lượt khách từ 160 quốc gia đã đến tham quan chính là minh chứng cho tầm quan trọng và sức lan tỏa sâu sắc của Khu Di tích trên bản đồ lịch sử văn hóa thế giới.

Tham dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh: “Thực hiện chủ trương, đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước, văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước, với trách nhiệm là cơ quan chủ quản được giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về văn hóa, trong suốt những năm qua, Bộ VH-TT&DL đặc biệt quan tâm đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch để có sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ kịp thời và đồng hành cùng đơn vị. Khu Di tích thực sự là “địa chỉ thiêng liêng” về học tập, lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; là “điểm đến”, “điểm nhấn” trong quan hệ ngoại giao cấp cao của Đảng, Nhà nước. Đó là những đóng góp vô cùng lớn lao, rất đáng tự hào trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch”.

Khu Di tích thực sự là “địa chỉ thiêng liêng” về học tập, lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh T.A

Khu Di tích thực sự là “địa chỉ thiêng liêng” về học tập, lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh T.A

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, Triển lãm “55 năm ngày Bác đi xa, 55 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (1969-2024)” gồm 3 phần: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch – Nơi gắn bó với Bác Hồ trong 79 mùa xuân; Công tác bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích từ năm 1969 đến 1992; Công tác bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích từ năm 1992 đến nay.

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm diễn ra Triển lãm “55 năm ngày Bác đi xa, 55 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (1969-2024)”. Ảnh T.A

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm diễn ra Triển lãm “55 năm ngày Bác đi xa, 55 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (1969-2024)”. Ảnh T.A

Bên cạnh đó, Khu Di tích tổ chức trao giải thưởng của Hội thi “Thuyết minh viên tại điểm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch” và Cuộc thi nhiếp ảnh “Vẻ đẹp Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch”. Đây là những hoạt động ý nghĩa, góp phần làm sống động hơn hình ảnh, giá trị và vị thế của Khu Di tích trong lòng công chúng.