Địa phương cam kết chặn nạn “ném đá xe khách”

(PLO) - Sáng nay – 2/7, tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) 6 tháng đầu năm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia yêu cầu các địa phương báo cáo về xử lý tình trạng “ném đá xe khách” trên quốc lộ qua địa bàn.
Địa phương cam kết chặn nạn “ném đá xe khách”
Đại diện tỉnh Đắk Lăk, Kon Tum, Đắk Nông đều cho biết, các tỉnh này đã chỉ đạo quyết liệt điều tra, xử lý và giảm đáng kể tình trạng ném đá xe khách trên quốc lộ qua địa bàn tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Đức Tuyên cho biết, thủ phạm chủ yếu là thanh niên, thậm chí có những em chỉ 11-13 tuổi nên Công an đã giao cho địa phương quản lý, giáo dục, nếu tái phạm sẽ xử lý mạnh. Ở Đắk Nông, đã bắt giữ 16 đối tượng có hành vi “ném đá xe khách”, trong đó có thủ phạm có tình trạng say rượu, “ném đá cho vui”…
Với việc giảm đáng kể tình trạng “ném đá xe khách”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lăk Y Dhăm Ênuôl cam kết 6 tháng cuối năm trên địa bàn tỉnh sẽ không để xảy ra tình trạng này nữa.
Đánh giá cao những nỗ lực điều tra xử lý nghiêm các vụ “ném đá xe khách” gây bức xúc trong dư luận những ngày qua, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải xử lý những đối tượng này kịp thời với hình thức lưu động, công khai để tăng tính răn đe vì “tính mạng con người không phải trò đùa”./.

Đọc thêm