Dịch bạch hầu ở Quảng Trị vẫn chưa thể kiểm soát

(PLVN) - Sau 2 huyện Vĩnh Linh và Gio Linh lần lượt phát hiện các ca mắc bạch hầu đầu tiên thì giữa tháng 8 vừa qua, ngành Y tế tỉnh Quảng Trị tiếp tục ghi nhận thêm 6 ca bệnh mới ở địa bàn huyện Hướng Hóa.
Chỉ hơn 1 tháng, dịch bạch hầu đã bùng phát ra 3 huyện tại Quảng Trị, nhưng vẫn chưa rõ nguồn lây .
Chỉ hơn 1 tháng, dịch bạch hầu đã bùng phát ra 3 huyện tại Quảng Trị, nhưng vẫn chưa rõ nguồn lây .

Cụ thể, vào ngày 12/8, cơ quan chức năng phát hiện ở thôn Nguồn Rào –Pin (xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa) có 2 ca dương tính với bạch hầu

Mở rộng kiểm tra, đến ngày 17/8, cơ quan chức tiếp tục phát hiện thêm 4 ca dương tính với bạch hầu tại đây.

Trong số 6 ca bệnh, trường hợp nhỏ tuổi nhất 7 tuổi, lớn nhất 30 tuổi. Trong đó có 4 trường hợp đã được tiêm phòng bạch hầu, duy 2 trường hợp bệnh nhân 28 tuổi và bệnh nhân 30 tuổi chưa tiêm phòng bởi chương trình tiêm chủng phòng bạch hầu bắt đầu từ năm 1994.

Hiện Sở Y tế tỉnh Quảng Trị và TTYT huyện Hướng Hóa đã 2 lần xử lý môi trường ở thôn Nguồn Rào –Pin, cấp thuốc phòng bệnh uống hằng ngày trong vòng 1 tuần cho người dân và tiến hành phong tỏa khu dân cư.

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Quảng Trị có 20 người mắc bệnh bạch hầu. Trong đó, 5 trường hợp ở huyện Vĩnh Linh đã khỏi bệnh, 9 trường hợp ở huyện Gio Linh đã ổn định.

Đọc thêm