Điểm sáng trong luật cư trú mới tạo thuận lợi cho người dân Quận 3

(PLVN) -  Ngày 1/7/2021, Luật Cư Trú 2020 chính thức có hiệu lực, cùng với việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia thì một số điều luật được thay đổi, điều này có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo đảm tốt hơn nữa quyền tự do cư trú của công dân cả nước nói chung và người dân trên địa bàn Quận 3 nói riêng.
Công an quận chỉ đạo công an các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật cư trú 2020.
Công an quận chỉ đạo công an các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật cư trú 2020.

Điểm sáng trong quản lý cư trú

Từ ngày 01/7/2021, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức được vận hành, ghi dấu mốc quan trọng trong công tác điều hành và phát triển đất nước. Như vậy, việc quản lý hành chính sẽ thay đổi từ thủ công sang quản lý bằng công nghệ điện tử. Cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước thì tại Quận 3, TP.HCM, dữ liệu thông tin cơ bản của người dân trên địa bàn từ họ tên, giới tính, dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, nơi ở hiện tại … sẽ được số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin, được cập nhật và chia sẻ an toàn, bí mật với các bộ, ngành, địa phương.

Nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về những điểm mới trong Luật Cư trú 2020, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Công an Quận 3 tăng cường tuyên truyền, phổ biến các nội dung trong luật cư trú 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng các hình thức zalo, trang tin điện tử…Ngoài ra, Công an Quận chỉ đạo Công an các phường yêu cầu lực lượng CSKV đẩy mạnh công tác tuyên truyền với các hình thức phù hợp. Đồng thời Công an phường còn hướng dẫn các thủ tục về giải quyết đăng ký cư trú đến người dân để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo Luật cư trú 2020.

Việc áp dụng quản lý cư trú bằng số hoá sẽ giúp quá trình thủ tục liên quan của người dân được đơn giản, đỡ mất thời gian hơn. Đại uý Trần Thanh Phương cán bộ CA Phường 14, Quận 3 chia sẻ, giờ đây, người dân muốn được giải quyết thủ tục liên quan cư trú, chỉ cần ra phường cung cấp họ tên, địa chỉ thì sẽ được Công an phường tiếp nhận và giải quyết, các thủ tục cũng nhanh gọn tiết kiệm thời gian rất nhiều.

Một trong những điểm nổi bật trong Luật cư trú 2020 là việc bỏ nhiều nhóm thủ tục hành chính liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Cụ thể, từ ngày 1/7/2021 sẽ không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú nên những thủ tục liên quan như tách sổ hộ khẩu hoặc điều chỉnh thông tin về cư trú…sẽ được thực hiện theo quy trình trong Cơ sở dữ liệu.

Luật cư trú 2020 có hiệu lực đồng nghĩa mọi thông tin về cư trú được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của pháp luật. Mỗi công dân đều có một nơi cư trú nhất định, nơi cư trú của công dân là nơi thường trú, tạm trú. Trường hợp công dân không có nơi thường trú, tạm trú thì nơi cư trú là nơi ở hiện tại của họ.

Việc cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ các thủ tục hành chính là khâu có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hỗ trợ chuyển biến các hoạt động quản lý nhà nước, làm đòn bẩy trong việc phát triển kinh tế xã hội.

Bao giờ “khai tử” hộ khẩu giấy?

Trước thắc mắc của người dân trên địa bàn khi luật cư trú mới chính thức hiệu lực, liệu có phải sẽ xóa bỏ hoàn toàn sổ hộ khẩu giấy hay không? Thiếu tá Bùi Hữu Nghĩa đội trưởng đội quản lý hành chính Công An Q3 cho biết chúng ta cần hiểu rõ từ ngày 1/7/2021 là thời điểm không cấp mới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Đối với trường hợp công dân đã có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú khi thực hiện việc điều chỉnh các nội dung liên quan đến cư trú thì cơ quan Công an giải quyết cư trú sẽ thu hồi lại sổ hộ khẩu và sổ tạm trú. Đồng thời, cơ quan Công an giải quyết cư trú sẽ thông báo kết quả giải quyết cư trú cho công dân biết cũng như thực hiện việc cấp xác nhận thông tin về cư trú cho công dân.

Người dân chỉ cần ra phường cung cấp họ tên địa chỉ sẽ được giải quyết các thủ tục liên quan đến luật cư trú.Người dân chỉ cần ra phường cung cấp họ tên địa chỉ sẽ được giải quyết các thủ tục liên quan đến luật cư trú.

Trường hợp công dân đã có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú còn thời hạn sử dụng sẽ vẫn tiếp tục sử dụng cho đến hết ngày 31/12/2022. Tức là ngày 01/01/2023 sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ không còn sử dụng.

Bên cạnh đó, cùng với việc không cấp mới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì thời gian giải quyết đăng ký thường trú đã giảm từ 15 ngày (Luật cư trú 2006) xuống chỉ còn 07 ngày theo quy định của Luật Cư trú 2020. Điều đó đã giảm bớt thủ tục và thời gian chờ đợi của người dân rất nhiều. Đồng thời, Luật Cư trú 2020 không quy định thời gian tạm trú bắt buộc là 01 năm đối với huyện và 02 năm đối với quận để được đăng ký thường trú vào TP.Hồ Chí MInh

Đến liên hệ Công an Phường hỏi thăm về thủ tục đăng ký thường trú cho người thân, Chị Nguyễn Nguyệt Nhung, ngụ phường 14 quận 3, TPHCM phấn khởi cho biết: “nếu như trước đây bạn bè tôi muốn đăng ký thường trú vào quận 3 thì phải có thời gian tạm trú tại TPHCM từ hai năm trở lên, thì nay theo luật cư trú mới thì điều kiện bắt buộc nói trên khi nhập khẩu TP. Hồ Chí Minh không còn nữa, thật làm tôi vui quá!”.

Qua đó cho thấy, sự thay đổi lớn nhất về đăng ký thường trú, tạm trú của người dân đó là liên quan đến việc xóa bỏ sự phân biệt giữa thành phố trực thuộc trung ương và các tỉnh, điều kiện đăng ký thường trú ở 63 tỉnh thành là như nhau. Từ đây, chỉ cần có chỗ ở hợp pháp là người dân có thể làm thủ tục đăng ký thường trú mà không cần có điều kiện “thời gian tạm trú” như trước nữa. Ngoài ra Luật cũng bổ sung thêm những quy định về những nơi không được đăng ký thường trú, tạm trú. Những quy định về những trường hợp không được đăng ký thường trú mới, hạn chế cư trú hay xóa tạm trú cũng được cập nhật.

Căn cứ một số điểm mới trong Luật cư trú 2020 nêu trên , kể từ ngày 1/7/2021 sẽ có một số thay đổi nhất định trên địa bàn Q3 trong việc triển khai thủ tục hành chính về cư trú, tạm trú. Việc thay đổi trên chính là một điểm sáng để hỗ trợ và cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn, phát triển kinh tế xã hội tại khu vực một cách toàn diện hơn.

Đọc thêm