Điện Biên có gần 10.000 người nghiện ma tuý

(PLO) - Ngày 18/12, tin từ CA tỉnh Điện Biên cho hay, tính đến tháng 12/2014, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có gần 10 nghìn người nghiện ma túy (so với cùng kỳ năm ngoái tăng gần 2.000 người).
Theo thống kê, số người nghiện dưới 16 tuổi là 14 người, từ 18 đến 30 tuổi 2.920 người và trên 30 tuổi là 6.306 người. Nhiều đối tượng nghiện ma túy đã phạm các tội như: Trộm cắp tài sản, cướp tài sản, giết người…
Đặc biệt, tình trạng trồng cây thuốc phiện vẫn diễn ra trên địa bàn các huyện Tuần Giáo, Mường Ảng, Mường Nhé, Mường Chà, Điện Biên Đông, Nậm Pồ. Trong năm 2014, lực lượng chức năng đã phát hiện, phá nhổ 3,84 ha cây thuốc phiện.
Về mặt trận chống tội phạm liên quan đến ma túy, trong năm, Công an Điện Biên đã phát hiện, bắt giữ 492 vụ, 591 đối tượng, thu giữ 37,445 kg heroin, 6,6 kg thuốc phiện, 13.387 viên và 296,46 gam ma túy tổng hợp.
Đánh giá về công tác phòng chống tội phạm liên quan đến ma túy, lãnh đạo công an tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, mặc dù công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy được triển khai quyết liệt song tình trạng tội phạm về ma túy vẫn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp.
Đặc biệt, trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, khu vực giáp danh với Lào thuộc các huyện Điện Biên, Mường Chà, Mường Nhé và Nậm Pồ. Nguồn ma túy chủ yếu tuồn từ khu vực Tam giác vàng qua Lào rồi thẩm lậu vào địa bàn tỉnh Điện Biên với số lượng lớn rồi trung chuyển đi các tỉnh, thành phố khác hoặc sang nước thứ 3 tiêu thụ./.

Đọc thêm