Diễn đàn cấp cao Việt Nam – Nhật Bản: Thúc đẩy hợp tác pháp luật và tư pháp trong khuôn khổ Dự án JICA

(PLVN) -Sáng 26/4, Bộ Tư pháp và các cơ quan đối tác pháp luật và tư pháp Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp Nhật Bản, JICA Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn cấp cao lần thứ nhất trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật tại Việt Nam” giai đoạn 2021 -2025 - một dự án hợp tác quốc tế gắn chặt và là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.
Diễn đàn cấp cao Việt Nam – Nhật Bản: Thúc đẩy hợp tác pháp luật và tư pháp trong khuôn khổ Dự án JICA

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Nakado Hideyuki, Phó Chủ tịch JICA Nhật Bản MIYAZAKI Katsura và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam YAMADA Takio đã có bài phát biểu khai mạc tại Diễn đàn.

Diễn đàn có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc, ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, ông Cao Huy – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Nguyễn Quang Dũng – Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, ông Phạm Quốc Hưng – Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, ông Lưu Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam, Cố vấn trưởng Dự án JICA cùng đại diện các cơ quan đối tác của Việt Nam tham gia Dự án, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Văn phòng JICA Việt Nam và các chuyên gia Dự án JICA tại Việt Nam; đặc biệt, tại đầu cầu Nhật Bản có sự tham gia trực tuyến của ông MORISHIMA Akio, Giáo sư danh dự Đại học Nagoya, Nhật Bản – “kiến trúc sư” của các dự án đầu tiên do JICA hỗ trợ cho Bộ Tư pháp Việt Nam năm 1996.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long khẳng định, trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ trong phát triển kinh tế - xã hội trên nhiều lĩnh vực, trong đó có thành tựu quan trọng trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Có được những thành tựu đó, bên cạnh việc phát huy nội lực, phải kể đến sự hợp tác hỗ trợ quý báu của cộng đồng quốc tế, trong đó đặc biệt là Nhật Bản - quốc gia đi đầu đã có những hoạt động trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết Dự án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật tại Việt Nam” giai đoạn 2021 -2025 là Dự án hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp được tài trợ bởi JICA Nhật Bản dành cho các cơ quan pháp luật và tư pháp của Việt Nam bao gồm Bộ Tư pháp (là cơ quan chủ quản) và các cơ quan đối tác (Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Liên đoàn Luật sư Việt Nam). Dự án được thiết kế và triển khai trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về “Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới”, đặt ra mỗi cơ quan pháp luật và tư pháp nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng và thách thức. Đến nay, năm 2023, Dự án đã đi được một nửa chặng đường và đã đạt được những kết quả tích cực.

Tại Diễn đàn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp Việt Nam Nguyễn Hữu Huyên trình bày Báo cáo triển khai kết quả hoạt động của Dự án trong giai đoạn 2021-2023, trong đó ghi nhận những kết quả, bài học, kinh nghiệm quý báu từ Nhật Bản trong quá trình triển khai các hoạt động, có đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, từ đó làm cơ sở để thảo luận với phía Nhật Bản về các giải pháp nhằm hoàn thành một cách hiệu quả Dự án trong thời gian còn lại cũng như đề xuất nhu cầu hợp tác pháp luật và tư pháp với Nhật Bản trong tương lai, đáp ứng các mục tiêu về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Quang cảnh Diễn đàn.

Quang cảnh Diễn đàn.

Ghi nhận những đánh giá từ phía Việt Nam, phía JICA cùng Bộ Tư pháp Nhật Bản khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ quản là Bộ Tư pháp cùng với các cơ quan đối tác Việt Nam triển khai các hoạt động hỗ trợ một cách có hiệu quả trong thời gian còn lại của Dự án, đồng thời, sẵn sàng thảo luận, trao đổi nhu cầu hợp tác giữa hai Bên trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp trong tương lai.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu bế mạc Diễn đàn.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu bế mạc Diễn đàn.

Phát biểu bế mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp Việt Nam cùng các cơ quan đối tác Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp Nhật Bản, JICA Nhật Bản và các cơ quan pháp luật và tư pháp Nhật Bản cam kết triển khai hiệu quả các hoạt động theo kế hoạch, đáp ứng các mục tiêu đã đề ra trong Văn kiện Dự án, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam- Nhật Bản “Đối tác chiến lược toàn diện vì hoà bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới”.

Một số hình ảnh tại Diễn đàn:

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Nakado Hideyuki phát biểu tại Diễn đàn.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Nakado Hideyuki phát biểu tại Diễn đàn.

Phó Chủ tịch JICA Nhật Bản MIYAZAKI Katsura phát biểu tại Diễn đàn.

Phó Chủ tịch JICA Nhật Bản MIYAZAKI Katsura phát biểu tại Diễn đàn.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam YAMADA Takio phát biểu tại Diễn đàn

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam YAMADA Takio phát biểu tại Diễn đàn

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp Việt Nam Nguyễn Hữu Huyên trình bày Báo cáo triển khai kết quả hoạt động của Dự án trong giai đoạn 2021-2023.

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp Việt Nam Nguyễn Hữu Huyên trình bày Báo cáo triển khai kết quả hoạt động của Dự án trong giai đoạn 2021-2023.

Đọc thêm