Điện Kremlin bị tấn công: Tổng thống Putin, động thái của Nga và Ukraina thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thông báo từ Văn phòng Tổng thống Nga, Tổng thống Vladimir Putin vẫn an toàn. Sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào Điện Kremlin, các quan chức cấp cao Nga lên tiếng cho rằng Kiev có "hành động khủng bố". Phía Ukraina bác bỏ cáo buộc.
Hình ảnh UAV phát nổ sau khi bị bắn hạ phía trên Điện Kremlin (Nga). Ảnh cắt từ clip.
Hình ảnh UAV phát nổ sau khi bị bắn hạ phía trên Điện Kremlin (Nga). Ảnh cắt từ clip.

Cũng theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống Nga, Tổng thống Putin sẽ tiếp tục làm việc theo kế hoạch công tác có từ trước.

Phía Nga gọi vụ tấn công bằng UAV vào Điện Kremlin là vụ ám sát bất thành nhằm vào Tổng thống Vladimir Putin và nhấn mạnh sẽ trả đũa cho "hành động “khủng bố” này.

Ủy ban điều tra liên bang Nga cho biết đã mở cuộc điều tra về "một vụ án hình sự về tội khủng bố liên quan âm mưu tấn công Điện Kremlin".

TASS ngày 4/5 dẫn phát biểu trên kênh Telegram của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev cho rằng, "cuộc tấn công bằng UAV của Kiev" vào Điện Kremlin đã khiến Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc loại bỏ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Cũng viết trên Telegram, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin nhấn mạnh “hành động khủng bố chống lại tổng thống là một cuộc tấn công vào nước Nga”, đồng thời kêu gọi loại bỏ chế độ ở Kiev. Theo ông Volodin, các quốc gia phương Tây đang cung cấp vũ khí cho chính phủ của Tổng thống Ukraine Zelensky giờ là "đồng phạm trực tiếp" với các hoạt động khủng bố.

Về phía Ukriane, theo Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak, nước này không liên quan bất kỳ vụ tấn công bằng UAV nào nhằm vào Điện Kremlin. Cố vấn Tổng thống Ukraine cho rằng, những hành động như vậy không mang lại điều gì cho Kiev trên chiến trường mà sẽ chỉ thêm khiêu khích Nga.

Người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - ông Serhiy Nykyforov cũng nêu rõ: “Chúng tôi không có thông tin về cái gọi là cuộc tấn công ban đêm vào Điện Kremlin”.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Helsinki (Phần Lan) sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Iceland, Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói: "Chúng tôi không tấn công Tổng thống Putin hay Moskva... Như đã thấy, chúng tôi không có đủ vũ khí để thực hiện việc này".

Rạng sáng 3/5 (giờ Nga), bộ phận báo chí thuộc Văn phòng Tổng thống Nga cho biết, Điện Kremlin bị tấn công bằng 2 UAV. Lực lượng an ninh và quân đội đã kịp thời bắn hạ, vô hiệu hóa các phương tiện này. Mảnh vỡ của UAV không gây thiệt hại về người và của đối với Moscow.

Đọc thêm