Điều động, chỉ định Bí thư 2 thành phố ở Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 6/9, tại Thành uỷ Long Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì hội nghị triển khai Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai về công tác cán bộ.
Điều động, chỉ định Bí thư 2 thành phố ở Đồng Nai

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai đã quyết định điều động, chỉ định ông Hồ Văn Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Long Khánh tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Biên Hòa (nhiệm kỳ 2020-2025).

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai trao quyết định cho ông Hồ Văn Nam và bà Đặng Minh Nguyệt

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai trao quyết định cho ông Hồ Văn Nam và bà Đặng Minh Nguyệt

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai quyết định điều động và chỉ định bà Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Long Khánh (nhiệm kỳ 2020-2025).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao nỗ lực của ông Hồ Văn Nam, đồng thời chúc mừng ông Nam đã hoàn thành nhiệm vụ tại TP Long Khánh và kỳ vọng ông Nam với kinh nghiệm, tầm nhìn và bản lĩnh sẽ tiếp tục dẫn dắt TP Biên Hòa phát triển trong tương lai.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cũng bày tỏ hoàn toàn tin tưởng bà Đặng Minh Nguyệt sẽ phát huy trình độ, năng lực và kinh nghiệm của mình tiếp tục đưa TP Long Khánh phát triển vững chắc. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, Long Khánh còn phải nỗ lực nhiều hơn để phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển bền vững, chăm lo cho con người, giữ vững quốc phòng - an ninh, chăm lo xây dựng Đảng, do đó đòi hỏi bà Đặng Minh Nguyệt phải hết sức nỗ lực.

Đọc thêm