Điều gì xảy ra sau khi Mỹ rút hết quân khỏi Afghanistan?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Việc Mỹ kết thúc sự can dự của quân đội ở Afghanistan đặt ra một loạt câu hỏi mới cho Tổng thống Joe Biden và chính quyền của ông đối với tương lai của Afghanistan cũng như mối quan hệ của Mỹ và quốc gia đang bất ổn này.
Các binh sĩ Lục quân Hoa Kỳ được giao nhiệm vụ cho Sư đoàn Dù số 82 tuần tra Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul ngày 17/8/2021. Ảnh: Reuters
Các binh sĩ Lục quân Hoa Kỳ được giao nhiệm vụ cho Sư đoàn Dù số 82 tuần tra Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul ngày 17/8/2021. Ảnh: Reuters

Lần đầu tiên kể từ năm 2001, không có quân đội Mỹ ở Afghanistan sau khi Hoa Kỳ hoàn thành việc sơ tán hầu hết công dân và hàng nghìn người Afghanistan từng làm việc cho Mỹ. Hơn 114.000 người đã được vận chuyển bằng máy bay khỏi sân bay Kabul trong hai tuần qua trong chiến dịch sơ tán "không vận lịch sử".

Hiện một số ít công dân Hoa Kỳ đã chọn tiếp tục ở lại Afghanistan, nhiều người trong số họ để họ có thể ở cùng với các thành viên trong gia đình.

Chính quyền Tổng thống Biden cho biết họ hy vọng Taliban sẽ tiếp tục cho phép người Mỹ và những người khác rời khỏi Afghanistan một cách an toàn sau khi hoàn tất việc rút quân của Mỹ.

Taliban đã cam kết cho phép tất cả công dân nước ngoài và công dân Afghanistan có giấy phép đi lại từ một quốc gia khác rời khỏi Afghanistan, theo một tuyên bố chung do Anh, Mỹ và các nước khác đưa ra hôm 29/8.

Nhưng có những lo ngại về việc những công dân đó sẽ có thể rời đi như thế nào nếu không có sân bay hoạt động.

Hoa Kỳ cho biết họ không có kế hoạch để các nhà ngoại giao ở lại Afghanistan và sẽ quyết định những gì sẽ làm trong tương lai dựa trên các hành động của Taliban. Nhưng chính quyền ông Biden sẽ phải xác định làm thế nào để có thể đảm bảo một cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo không nổ ra ở Afghanistan.

United Natinos cho biết hơn 18 triệu người - hơn một nửa dân số Afghanistan - cần viện trợ và một nửa số trẻ em Afghanistan dưới 5 tuổi đã bị suy dinh dưỡng cấp tính do đợt hạn hán thứ hai trong bốn năm.

Một số quốc gia bao gồm cả Anh đã nói rằng không quốc gia nào nên song phương công nhận Taliban là chính phủ của Afghanistan.

Tuy nhiên, sự hiện diện của Nhà nước Hồi giáo Khorasan (ISIS-K) với vụ đánh bom kép ở sân bay Kabul có thể khiến Washington và Taliban phải phối hợp để đối phó mối đe dọa này. Trước khi rút quân, Hoa Kỳ đã thực hiện ít nhất hai cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào nhóm này và Tổng thống Biden cho biết chính quyền của ông sẽ tiếp tục trả đũa vụ tấn công đã khiến các quân nhân Mỹ thiệt mạng khi đang thực hiện sứ mệnh sơ tán trước thời hạn rút quân 31/8.

ISIS-K là kẻ thù "không đội trời chung" của Taliban. Tuy nhiên, các quan chức tình báo Mỹ tin rằng phong trào đã sử dụng sự bất ổn dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ được phương Tây hậu thuẫn của Afghanistan trong tháng này để củng cố vị thế và đẩy mạnh việc tuyển mộ các thành viên Taliban đã bị tước quyền.