Điều hòa, quạt điện “cháy” hàng thật hay ảo?

(PLO) - Theo ghi nhận trên thị trường tại một số siêu thị các sản phẩm điều hòa, quạt điện đang tăng giá vì nắng nóng. Thế nhưng, theo khảo sát tại một số siêu thị cho biết không thiếu hàng, giá được giữ ổn định.
Ảnh minh họa.
Các siêu thị lớn trên địa bàn Hà Nội ghi nhận số lượng khách hàng đến xem và mua tăng gấp ba, thậm chí gấp năm lần so với ngày bình thường. Các sản phẩm như điều hòa, tủ lạnh, quạt phun sương, máy điều hòa không khí… là những dòng sản phẩm bán chạy nhất hiện nay. Đại diện hệ thống maketing siêu thị Pico cho biết: Điều hòa, quạt điện là hai mặt hàng bán chạy nhất. Mỗi ngày siêu thị bán ra hàng ngàn bộ. Các dòng sản phẩm tuy đắt nhưng tiết kiệm điện năng, đạt tiêu chuẩn chất lượng vẫn được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn hàng đầu. 
Tại một số cửa hàng bán lẻ thị phần, quạt điện, điều hòa cũng được khách hàng chuộng hơn hết. Sau tìm hiểu được biết, giá bán hai loại sản phẩm này thực chất là được đẩy lên theo thời vụ. Nếu như trước thời điểm cuối tháng tư, giá mỗi chiếc quạt điện 50.000 đồng đến hơn 300.000 đồng/ chiếc tùy loại thì điều hòa tăng từ 400.000 đồng đến trên một triệu đồng/ chiếc tùy thương hiệu, sản phẩm thương hiệu cao cấp tăng giá càng cao. Cụ thể, trước thời điểm ngày 1/4 những chiếc điều hòa bình dân chỉ có giá từ hơn năm triệu đến tám triệu đồng mỗi chiếc điều hòa bình dân thì giờ đã tăng lên giá tối thiểu hơn sáu triệu đồng mỗi chiếc.
Đại diện một số cửa hàng, siêu thị trên địa bàn ghi nhận mặt hàng quạt điện, điều hòa, máy xay sinh tố cùng mặt hàng làm lạnh có tăng đáng kể so với thời điểm bình thường. Một số cửa hàng bán lẻ còn liên tục chào hàng, thúc giục khách hàng mua sản phẩm với những lời khuyên về giá cả trong thời gian tới. 
 Ảnh minh họa.
“Anh xem mặt hàng điều hòa hai chiều funiki SBH09 9000 BTU ạ? Dòng này hiện được nhiều người dùng hạng sang lựa chọn nên hàng cũng có phần hiếm. Cửa hàng chúng em đặt với số lượng lớn nên mới có nhiều để khách hàng lựa chọn chứ một số đại lý hiện tại đã không còn hàng. Anh xem rồi mua nhanh kẻo đợt sắp tới có thể tăng giá” – chị Lê Thị Nhân - nữ nhân viên bán hàng trong cửa hàng trên đường Cầu Giấy tiết lộ.
Tại một số cửa hàng điện máy, quạt điện, quạt phun sương trên đường Nguyễn Trãi cũng ghi nhận số hàng được bán ra gấp bốn, gấp năm lần so với mặt hàng bình thường. Tuy nhiên,  cũng không nằm ngoài dự đoán, người bán hàng cũng trong tình trạng “uy hiếp” tinh thần để người mua lúng túng và nhanh chóng quyết định mua sản phẩm trong chóng vánh. 
Theo một chuyên gia maketing, một số cửa hàng nhỏ lẻ chưa có chiến lược kinh doanh cụ thể thường hay dùng “chiến thuật” tâm lý để ép khách hàng mua sản phẩm, tức là trước thời điểm nắng nóng người tiêu dùng thường lo sợ về tăng giá các mặt hàng chống nóng, đặc biệt là tủ lạnh, quạt, điều hòa. Điều này vô tình trở thành điểm yếu của người tiêu dùng khi bị chủ quán “bắt thóp”. Lợi dụng thế yếu của người tiêu dùng, nhà kinh doanh thường đánh vào tâm lý để buộc khách hàng mua sản phẩm ngay tại cửa hàng mình, đồng thời nâng cao giá lên trước đó một thời điểm để hạ giá cho khách hàng sau khi họ “kỳ kèo” nhưng thực ra người mua vẫn mua phải trả giá cao hơn một số cửa hàng khác.
Để không mua phải sản phẩm kém chất lượng, giá đắt người dân nên lựa chọn kỹ sản phẩm, xem tem sản phẩm, mác bảo hành. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào thì không nên mua sản phẩm, chọn mua tại những đại lý, cửa hàng quen, có thương hiệu để đảm bảo không bị lừa./.

Đọc thêm