Điều tra bệnh viện "âm thầm" thử nghiệm thuốc trên bệnh nhân COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan quản lý bảo hiểm y tế (ANS) của Brazil đã mở một cuộc điều tra về các cáo buộc rằng một chuỗi bệnh viện lớn đã thử nghiệm các loại thuốc chưa được chứng minh trên bệnh nhân COVID-19 cao tuổi.
Các nhà hoạt động của Levante Popular da Juventude (Thanh niên nổi tiếng Levante) biểu tình trước cổng trụ sở chính của Prevent Senior sau khi có cáo buộc thao túng hồ sơ y tế và giấy chứng tử, đồng thời tố cáo mối quan hệ hợp tác giữa công ty và Chính phủ trong thời gian xảy ra dịch COVID- 19 ở Sao Paulo, Brazil. Ảnh: Reuters (chụp ngày 30/9/2021)
Các nhà hoạt động của Levante Popular da Juventude (Thanh niên nổi tiếng Levante) biểu tình trước cổng trụ sở chính của Prevent Senior sau khi có cáo buộc thao túng hồ sơ y tế và giấy chứng tử, đồng thời tố cáo mối quan hệ hợp tác giữa công ty và Chính phủ trong thời gian xảy ra dịch COVID- 19 ở Sao Paulo, Brazil. Ảnh: Reuters (chụp ngày 30/9/2021)

Giám đốc ANS nói với một cuộc điều tra của Thượng viện hôm thứ Tư rằng, các bệnh nhân đã không biết việc mình bị thử nghiệm thuốc.

Đây là lần đầu tiên của một cơ quan quản lý cam kết xem xét các sai phạm tại Prevent Senior, một chuỗi cơ sở dịch vụ y tế lớn phục vụ hàng chục nghìn bệnh nhân ở khu vực Sao Paulo.

Paulo Rebello Filho, người đứng đầu ANS, cho biết nhân viên của ông đã phát hiện "những bất thường trong điều trị" tại Prevent Senior và chuỗi cơ sở y tế này sẽ được giám sát kỹ thuật đặc biệt.

Ít nhất 9 người đã chết vì COVID-19 trong các cuộc thử nghiệm tại Prevent Senior từ tháng 3 đến tháng 4/2020, nhưng phác đồ điều trị của họ đã bị thay đổi để che giấu nguyên nhân tử vong, báo cáo điều tra đã được một luật sư thu thập từ thông tin tố giác của 10 bác sĩ cho biết.

Các Thượng nghị sĩ được cho biết rằng chuỗi cơ sở y tế này đã tìm cách xác thực chính sách của Tổng thống Jair Bolsonaro về việc ủng hộ sử dụng thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine để điều trị bệnh nhân COVID-19.

Chuỗi cơ sở y tế tư nhân Prevent Senior bị điều tra vì thử nghiệm thuốc chưa được chứng minh trên bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Ultimo Segundo

Chuỗi cơ sở y tế tư nhân Prevent Senior bị điều tra vì thử nghiệm thuốc chưa được chứng minh trên bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Ultimo Segundo

Ông Rebello cho biết ANS đã mở một quy trình hành chính để điều tra các bất thường tại Prevent Senior và đã cử các quan chức đến xác minh "dấu hiệu của sự thất bại trong hoạt động".

"Việc giám sát chặt chẽ hơn không nhằm mục đích loại bỏ chuỗi cơ sở y tế này khỏi thị trường mà tìm cách đảm bảo duy trì chất lượng chăm sóc, lãnh đạo ANS tuyên bố tại cuộc điều tra của Thượng viện.

Người đứng đầu ANS cho biết, ông không biết gì về những cáo buộc của các bác sĩ cho đến khi họ trình bày trước cuộc điều tra của Thượng viện hôm 6/10.

Trong một tuyên bố, Prevent Senior cho biết các cáo buộc, bao gồm việc thay đổi phác đồ điều trị của bệnh nhân và sa thải các bác sĩ phản đối sử dụng thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine để điều trị bệnh nhân COVID-19, là không có cơ sở. Prevent Senior khẳng định chưa được thông báo chính thức về quyết định của ANS, sau khi đã cung cấp cho cơ quan quản lý các tài liệu cho thấy, chuỗi cơ sở y tế này đã hành động theo các chuẩn mực đạo đức và quy định.