Điều tra sơ sài, tòa khó phán quyết

(PLO) -TAND Tp Bắc Giang vừa đưa ra xét xử một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tuy nhiên, diễn biến phiên tòa cho thấy việc điều tra còn nhiều thiếu xót, khiến HĐXX khó đưa ra phán quyết.
Điều tra sơ sài, tòa khó phán quyết

Theo cáo trạng VKS, tối ngày 8/5/2012, Nguyễn Văn Hùng (Sn 1953, trú tại 247, đường Giáp Hải, Dĩnh Kế, TP.Bắc Giang) sau khi ăn liên hoan ở nhà hàng đã điều khiển xe ô tô BKS 98H-5589 từ Nhà hàng Rùa Vàng đến gần ngã tư đường Nguyễn Thị Minh Khai (Bắc Giang).

Do thiếu quan sát Hùng điều khiển ô tô lấn sang phần đường bên trái đâm vào xe máy BKS 52K9-7352 do chị Đỗ Thị Nga (Sn 1963, trú tại 11 ngõ 19,đường Tiền Giang, phường Lê Lợi, TP.Bắc Giang)

Do điều khiển xe ở bên trái phần đường nên khi đi được khoảng 300m thì của Hùng đâm vào xe mô tô đi ngược chiều do  Thân Văn Chung (Sn 1976 trú tại 211, đường Nguyên Hồng, Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang) điều khiển. người ngồi sau là Thân Vũ Thọ (Sn 1977, trú tại số nhà 31, đường Nguyễn Khắc Nhu, Trần Nguyên Hãn, TP.Bắc Giang).

Sau khi xảy ra tai nạn, chị Nga, anh Thọ, anh Chung đều được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Do bị hôn mê sâu và liệt tứ chi nên ngày đến 16/1/2013 anh Chung đã tử vong tại nhà. Theo Bản giám định số 5722/12/GĐPY của Phòng giám định pháp y Bệnh viện đa khoa Bắc Giang cho biết nguyên nhân là do máu tụ màng cứng, dập não, chảy máu màng mềm.

Tại phiên tòa, Viện Kiểm sát nhân dân TP Bắc Giang đã nhận định: Hành vi phạm tội của bị cáo Hùng là rất nguy hiểm cho xã hội, gây hậu quả rất nghiêm trọng, xâm phạm đến an toàn, tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân...  VKS cũng cho rằng tai nạn xảy ra do lỗi hoàn toàn của bị cáo Hùng.

Tuy nhiên, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị cáo, luật sư Hoàng Thị Bích Loan –VP luật sư Hoàng Loan Bắc Giang cho rằng: Theo lời khai của anh Thân Vũ Thọ tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa thể hiện: Trước khi tai nạn xảy ra thì anh Chung điện thoại cho anh Thọ đón Chung ở nhà hàng cây đa và sau đó Thọ có vào uống rượu.

Do đó, cần phải thu thập phiếu xét nghiệm máu của nạn nhận Thọ và Chung tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để xác định xem 2 nạn nhân có sử dụng nồng độ cồn vượt quá mức cho phép được Quy định tại Điều 8 luật giao thông đường bộ hay không?

Ngoài ra, cáo trạng của VKS kết luận xe ô tô BKS 98H-5589 do bị cáo Hùng điều khiển đi ở phần đường bên trái. Người bị hại là anh Thân Vũ Thọ lại trình bày anh Thân Văn Chung điều khiển xe mô tô đi ở phần đường bên phải giành cho xe thô sơ, “có thể nói là chỉ cần gếch chân đã đến vỉa hè”.

Thế nhưng kết luận của phòng KTHS công an Bắc Giang xác định: Quá trình xảy ra va chạm khi xe ô tô chuyển động thẳng, xe mô tô chuyển động ngược chiều hơi chếch từ trái sang phải. Vị trí va chạm giữa xe ô tô với xe mô tô trên mặt đường ở phía trước điểm đầu dấu vết cày xước mặt đường không liên tục dài 16,9m; kết thúc tại vị trí xe mô tô, trên phần đường bên phải đường Lê Lợi theo hướng 1A-Hùng Vương.
Được biết, vào tháng 12/2013, TAND Bắc Giang đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, và trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. TAND Tp Bắc Giang đã đưa ra yêu cầu cần làm rõ 10 vấn đề. Nhưng tại phiên tòa lần này, những vấn đề đó vẫn chưa được làm rõ. Đặc biệt,  kết luận điều tra bổ sung cho thấy cơ quan điều tra trưng cầu bổ sung nhưng thực chất chỉ là dựa trên cơ sở tài liệu điều tra cũ. 
Một vấn đề nữa, theo Luật sư phát biểu tại phiên tòa, cần phải thực nghiệm điều tra lại. Theo Luật là phải dựng lại hiện trường thì cơ quan công an Bắc Giang chỉ có quyết định giám định bổ sung dựa trên hồ sơ cũ, biên bản khám xe…trên cơ sở đó để đưa ra kết luận bổ sung lưu trong hồ sơ vụ án đồng thời cho rằng việc khám nghiệm đúng trình tự thủ tục.

Vì vậy luật sư Loan đề nghị HĐXX cần phải tổ chức thực nghiệm điều tra, dựng lại hiện trường để xác định vị trí va chạm giữa hai xe diễn ra ở phần đường bên nào, trên cơ sở đó mới xác định được lỗi của các bên.

Do những phản biện có căn cứ của LS Hoàng Thị Bích Loan đưa ra, HĐXX đã tiến hành nghị án kéo dài và tuyên án vào lúc 14h ngày 4/4 tới đây.

PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./.

Đọc thêm