Trước đó, trong một cuộc làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm từng “điểm mặt” nguyên nhân và nhấn mạnh “điểm nghẽn của điểm nghẽn” là “thể chế”. Tổng Bí thư khẳng định: “Tất cả do mình!”. Tại một sự kiện vào giữa tháng 2/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nói: “Đụng vào cái gì cũng khó khăn do các quy định của chúng ta”. Có thể nói, đó là thông điệp thúc giục cả hệ thống chính trị vào cuộc để bắt tay thực thi, hành động. Chính vì thế, đất nước đã và đang thực hiện “cách mạng tinh gọn”, xây dựng hệ thống chính trị “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”.
Còn nhớ cách đây 5 năm, chúng ta từng nói đến 12 dự án “đắp chiếu”. Đó là bài học về tầm nhìn, quy hoạch, đầu tư. Tại sự kiện ngày 30/3, con số được nêu lên có 1.533 dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc, trong đó có 338 dự án đầu tư công, 1.126 dự án đầu tư ngoài ngân sách và 69 dự án PPP. Ngoài ra, Bộ Tài chính nhận được văn bản của DN phản ánh về 12 dự án gặp khó khăn, vướng mắc.
Trong cả ngàn dự án khó khăn, vướng mắc, Bộ Tài chính sơ bộ phân loại thành 17 nhóm vấn đề liên quan như: Xử lý tài sản công; quản lý, sử dụng, bố trí vốn đầu tư công; chuyển mục đích sử dụng đất; dừng, thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án… Đồng thời, phân loại các dự án theo thẩm quyền xử lý các khó khăn, vướng mắc thì thấy thẩm quyền thuộc nhiều cơ quan như Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương.
Quốc hội, Chính phủ cũng mới ban hành nhiều nghị quyết về cơ chế đặc thù, nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong nhiều lĩnh vực cụ thể. Đó là chưa nói đến các nghị quyết cụ thể của Chính phủ với các dự án cụ thể; ví dụ dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2.
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc chính là tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, xã hội. Để đất nước có thể giải phóng, huy động, khai thác được nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng GDP từ 8% trong năm 2025 và đạt 2 con số những năm tiếp theo; tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, cần những quy định có hiệu lực, hiệu quả trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
Thời gian gần đây, Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đang rất cần quyết tâm phải cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt.