Đổ tường sau mưa lớn, 3 thợ xây tử vong

(PLVN) - Ba người thợ xây đang nằm ngủ trong lán bị tường bê tông đổ sập, đè tử vong.
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Sau trận mưa đêm ngày 9, rạng sáng 10/9, bức tường bê tông Nhà máy cơ khí 19/5 đã đổ sập vào lán tạm tại gia đình ông P.M.D (tổ 5, phường Tân Lập, TP Thái Nguyên).

Hậu quả, 3 thợ xây là ông Nguyễn Viết Tuấn (SN 1974, xã Thạnh Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội); anh Vàng Văn Lượng (SN 2001) và Vàng Văn Thới (SN 1999 cùng ở thôn Nọng Phản, xã Bản Ngò, huyện Sí Mần, tỉnh Hà Giang) tử vong. Một thợ xây may mắn thoát nạn là anh Vàng Văn Vương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các nạn nhân bắc lán ở tạm vào tường rào của Nhà máy cơ khí 19/5. Khi mưa lớn bức tường đã đổ sập vào 4 người đang ngủ.

Nhận được thông tin, Đại tá Nguyễn Văn Đồng Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường giúp gia đình khắc phục hậu quả.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.