Đoàn thiếu nhi, giáo viên kiều bào tại Hàn Quốc về thăm Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo tin từ Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Bộ Ngoại giao, từ ngày 4-9/8, Ủy ban phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức chương trình “Đoàn thiếu nhi, giáo viên kiều bào tại Hàn Quốc về thăm Việt Nam 2024”.
 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Lê Thị Thu Hằng cùng kiều bào và thiếu nhi tại Lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Khai giảng lớp tiếng Việt cho trẻ em gia đình đa văn hóa năm 2024 tại Hàn Quốc.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Lê Thị Thu Hằng cùng kiều bào và thiếu nhi tại Lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Khai giảng lớp tiếng Việt cho trẻ em gia đình đa văn hóa năm 2024 tại Hàn Quốc.

Chương trình nhằm tăng cường đa dạng hóa và đổi mới các hoạt động đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần của Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác NVNONN trong tình hình mới, đặc biệt là hướng tới thế hệ kiều bào trẻ.

Chương trình không chỉ là dịp để các em trở về thăm quê hương, tìm hiểu và trải nghiệm những giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc, mà còn là cơ hội để các em gặp gỡ, giao lưu với bạn bè đồng trang lứa, cùng nhau xây dựng những kỷ niệm đẹp và ý nghĩa.

Chương trình cũng là cơ hội để các em khám phá những địa danh lịch sử, văn hóa nổi tiếng của đất nước và trải nghiệm cuộc sống, phong tục tập quán của dân tộc.

Thông qua các hoạt động, các em sẽ hiểu thêm và tự hào về quê hương đất nước, gắn bó với cội nguồn, từ đó xây dựng lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Dự kiến, chương trình diễn ra tại các tỉnh, TP bao gồm Hà Nội, Ninh Bình và Quảng Ninh với số lượng bao gồm 35 người, trong đó có 30 học sinh (từ 10 đến 13 tuổi) và 5 giáo viên kiều bào.

Theo Uỷ ban Nhà nước về NVNONN, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc là một trong những cộng đồng có tốc độ phát triển nhanh chóng (hiện có gần 277.000 người); cộng đồng có tinh thần đoàn kết, chăm chỉ học tập, lao động, hội nhập nhanh vào xã hội sở tại. Đây là cộng đồng trẻ, mới được hình thành sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992.

Tại Hàn Quốc, nhu cầu học tiếng Việt ngày càng tăng cao và được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền nước sở tại. Từ năm học 2018, một số trường phổ thông Trung học đã đưa tiếng Việt vào môn học chính thức. Ngoài ra, triển khai thực hiện chính sách đa văn hóa, chính phủ Hàn Quốc đã hỗ trợ các trung tâm đa văn hóa tại các tỉnh thành phố trên toàn quốc tổ chức dạy tiếng Việt cho con em gia đình văn hóa Hàn - Việt và học sinh Hàn Quốc quan tâm đến tiếng Việt.

Từ năm 2014, Hàn Quốc đã chọn tiếng Việt là ngoại ngữ 2 trong kỳ thi xét tuyển Đại học./.

Đọc thêm