Doanh nghiệp khí kinh doanh “thuận buồm xuôi gió”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Vượt qua những khó khăn do thị trường trong nước và thế giới tác động, ngành công nghiệp khí Việt Nam vẫn có một năm kinh doanh “thuận buồm xuôi gió”. Đặc biệt, doanh nghiệp đầu tàu của nền công nghiệp khí Việt Nam - Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu được giao.
LNG sẽ là lĩnh vực kinh doanh khí chủ lực của PV GAS trong thời gian tới. (Nguồn ảnh: PV GAS).
LNG sẽ là lĩnh vực kinh doanh khí chủ lực của PV GAS trong thời gian tới. (Nguồn ảnh: PV GAS).

Các công trình khí vận hành an toàn, ổn định

Tại Hội nghị Người lao động vừa được PV GAS tổ chức, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch PV GAS khẳng định, trong bối cảnh chung của tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), sự hỗ trợ tích cực từ các cấp, đơn vị, sự phối hợp nhịp nhàng từ thượng nguồn đến hạ nguồn, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể PV GAS, đơn vị đã không ngừng cố gắng để vượt qua những thách thức và hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu được giao.

Lời phát biểu trên của Chủ tịch PV GAS như một lời tổng kết đầy đủ và trọn vẹn về tình hình kinh doanh của ngành công nghiệp khí Việt Nam nói chung và PV GAS nói riêng. Năm 2023 được đánh giá là một năm đầy khó khăn, biến động với ngành Dầu khí. Riêng với các sản phẩm khí, thị trường năng lượng thế giới biến động, kinh tế suy giảm đã tác động mạnh đến lĩnh vực này. “Lượng khí huy động cho phát điện bị cắt giảm, nhiều hộ tiêu thụ lớn tại một số khu công nghiệp, nhà máy sản lượng không cao như các năm” - lãnh đạo PV GAS chia sẻ. Nhưng nhờ những nỗ lực trong sản xuất lao động, khả năng dự báo tốt, linh hoạt trong kinh doanh và tìm kiếm thị trường, các doanh nghiệp kinh doanh khí của Việt Nam vẫn có một năm “làm ăn” ổn định và phát triển.

Theo PV GAS, tính đến thời điểm đầu tháng 12/2023, tất cả hệ thống, công trình khí của PV GAS đều vận hành an toàn và hiệu quả, cấp khí, sản phẩm khí liên tục; đã tiếp nhận trên 7,6 tỷ m3 khí và cung cấp khoảng 7,3 tỷ m3 khí khô, bằng 96% kế hoạch; sản xuất và tiêu thụ trên 85 nghìn tấn condensate, bằng 102% kế hoạch; kinh doanh LPG đạt gần 2,5 triệu tấn, bằng 139% kế hoạch và tăng 20% so với năm 2022, về đích trước kế hoạch 3 tháng và là năm có sản lượng cao nhất từ trước đến nay; Tiếp tục duy trì cung cấp khí và sản phẩm khí ổn định để sản xuất trên 9% sản lượng điện, khoảng 70% sản lượng phân đạm, đáp ứng khoảng 70% thị phần LPG cả nước.

Tất cả các chỉ tiêu tài chính của PV GAS đều hoàn thành vượt mức kế hoạch, về đích trước 2 - 6 tháng với doanh thu toàn PV GAS lập đỉnh mới, đạt trên 114 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt trên 14,4 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt trên 11,5 nghìn tỷ đồng, đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 6,2 nghìn tỷ đồng…

Sẽ đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh

Ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc PVN cho biết, năm nay, PV GAS là một trong ba doanh nghiệp thuộc PVN đạt được doanh thu trên 100 nghìn tỷ đồng. Những năm gần đây, PV GAS đóng góp rất lớn cho sự thành công chung của PVN. Năm 2023, PV GAS đóp góp khoảng 25% lợi nhuận toàn Tập đoàn. “Trong bối cảnh hết sức khó khăn của nền kinh tế năm 2023 với tình hình vĩ mô toàn cầu có nhiều biến động, thay đổi lớn, tác động tiêu cực đến nền kinh tế cũng như ngành năng lượng, PV GAS vẫn đóng góp rất lớn vào kết quả chung của Tập đoàn. Điều này thật sự đáng tự hào và biểu dương” - Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng phát biểu trong Hội nghị Người lao động của PV GAS hôm 11/12/2023.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch PV GAS cho biết, đơn vị sẽ luôn đoàn kết trên dưới một lòng, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, biết nghĩ, biết làm, “suy nghĩ chín, hành động nhanh” tạo khí thế mới, động lực mới để kịp thời nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn, thử thách vì một mục tiêu chung cho sự phát triển hiệu quả và bền vững của PV GAS trong giai đoạn mới.

Theo ông Phạm Văn Phong, Tổng Giám đốc PV GAS, trong năm 2024, PV GAS định hướng thay đổi chuyển dịch mô hình kinh doanh mới linh hoạt hơn, đa dạng hóa lĩnh vực, sản phẩm, thị trường, đồng thời tăng cường các hoạt động liên kết chuỗi để phát triển đồng bộ và hiệu quả tổng thể hoạt động sản xuất kinh doanh. “Tôi mong toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động của Tổng Công ty nhận thức đúng và đầy đủ các khó khăn, thách thức mà chúng ta đang gặp phải, phát huy tối đa năng lực để giúp PV GAS gặt hái thêm nhiều thành công vào năm 2024 và những năm tiếp theo”, Tổng Giám đốc PV GAS nói.

PV GAS là đơn vị thành viên thuộc PVN, hoạt động trên các lĩnh vực thu gom, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí trên phạm vi toàn quốc và mở rộng ra thị trường quốc tế. Các sản phẩm chủ yếu của PV GAS là khí khô, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí ngưng tụ (Condensate), khí thiên nhiên nén (CNG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), ống thép dầu khí…

Đọc thêm