Độc lạ nhà vệ sinh di động bỏ túi của Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Thiết bị vệ sinh được chế tạo từ những sợi đặc biệt và có kích thước như một chiếc túi trang điểm của phụ nữ, vì vậy người sử dụng có thể mang theo dễ dàng và rất tiện lợi.
Thiết bị vệ sinh siêu nhỏ do công ty của Nhật Bản sản xuất.
Thiết bị vệ sinh siêu nhỏ do công ty của Nhật Bản sản xuất.

Hãy thử tưởng tượng cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao nếu không có nhà vệ sinh. Ở những vùng bị chiến tranh tàn phá và những vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, nhà vệ sinh là một trong những tiện nghi được tìm kiếm nhiều nhất.

Nắm bắt được nhu cầu trên, Kokenawa Inc - một Công ty khởi nghiệp ở thành phố Nagoya (Nhật Bản) đã cho ra mắt một thiết bị vệ sinh di động cỡ nhỏ. Đơn vị này hy vọng sản phẩm sẽ trở thành một phần không thể thiếu được trong bộ dụng cụ khẩn cấp tại Nhật Bản.

Ý tưởng này đến với người đứng đầu Công ty, anh Yoshinori Kokenawa (30 tuổi) khi người đàn ông thực hiện công việc làm tình nguyện viên ở thành phố Nagano miền Trung Nhật Bản năm 2019, sau khi trận bão Hagibis làm nước sông Chikuma tràn bờ. Một trong những điều đầu tiên anh nhận thấy là hàng dài người chờ đợi trước các nhà vệ sinh di động.

Kokenawa kể lại: "Mặc dù mọi người đã làm việc hết sức có thể để giúp khu vực này trở lại bình thường, nhưng họ vẫn phải xếp hàng 30 phút hoặc hơn mỗi lần sử dụng nhà vệ sinh. Tôi muốn làm việc gì đó để cải thiện vấn đề", Kokenawa nhớ lại.

Vào tháng 12/2020, Công ty của anh Kokenawa đã tung ra thị trường sản phẩm "nhà vệ sinh" tí hon Pocketoilet dễ dàng mang theo bên người. Thiết bị vệ sinh di động mà Công ty Kokenawa chế tạo được gọi là Pocketoilet, cao 7cm rộng 6,5cm. Thiết bị vệ sinh này chỉ bao gồm một chiếc túi làm bằng sợi đặc biệt, có độ bền cao và một gói đựng chất làm đông. Chiếc túi có thể được dán vào bệ toilet hoặc thùng rác. "Chúng có thể vừa trong túi trang điểm của phụ nữ, vì vậy chúng tôi hy vọng mọi người sẽ mang chúng dễ dàng", Kokenawa nói.

Khi cần sử dụng, người dùng chỉ cần gắn chiếc túi vào bồn cầu hoặc thùng rác và đổ dung dịch làm đông vào trong. Đáng nói, các cuộc kiểm tra của công ty đã phát hiện ra rằng hầu như không có mùi phát ra từ một trong những chiếc túi khi để trong nhà với chất thải bên trong đó trong một tuần.

Vào năm 2018, một cuộc khảo sát của nhóm nguyên cứu Japan Toilet Labo cho thấy, chỉ 16,9% hộ gia đình ở Nhật Bản có sự chuẩn bị trước một nhà vệ sinh sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Bởi vậy, tiềm năng doanh thu của Công ty Kokenawa Inc là khá lớn. Và cho đến nay, Công ty đã bán được khoảng 50.000 sản phẩm Pocketoilets và cũng quyên góp 6.000 chiếc cho vùng chiến sự ở Ukraina.