Đổi thay ở huyện biên giới Nậm Pồ

(PLVN) - Từ một huyện vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên, những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Đảng, nhà nước, chính quyền địa phương và sự nỗ lực của nhân dân, đến nay, diện mạo nông thôn mới huyện nghèo biên Nậm Pồ đã có nhiều khởi sắc, đổi thay.
Một góc huyện Nậm Pồ.

Là huyện miền núi được thành lập từ năm 2012, Nậm Pồ có đường biên giới dài gần 120km giáp với nước CHDCND Lào. Xuất phát điểm kinh tế thấp, trình độ dân trí không đồng đều, tập quán canh tác lạc hậu, địa hình chia cắt phức tạp, cơ sở hạ tầng thấp kém... cản trở lớn đến xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Huyện Nậm Pồ bắt tay vào xây dựng nông thôn mới với nhiều khó khăn, trở ngại. Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp tích cực, cấp ủy, chính quyền đã huy động cả hệ thống chính trị "vào cuộc làm nông thôn mới". Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện đã xây dựng lộ trình cụ thể, kế hoạch chi tiết đối với từng tiêu chí và với từng xã, theo quy tắc ưu tiên dễ làm trước, khó làm sau...

Một trong những giải pháp được huyện Nậm Pồ đặc biệt chú trọng đến đó là đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về mục đích và tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới. Các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến các xã tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức, khẩu hiệu về bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tất cả các nội dung liên quan đến xây dựng nông thôn mới được đưa vào các cuộc họp để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, thực hiện..., từ đó tạo nên lòng tin của nhân dân đối với chính quyền.

Giải pháp được huyện Nậm Pồ ưu tiên thực hiện chính là phát triển kinh tế nâng cao đời sống người dân để làm bàn đạp thúc đẩy các tiêu chí khác. Qua đó, dựa vào tiềm năng thế mạnh của địa phương, huyện Nậm Pồ tích cực tuyên truyền vận động nhân dân phát triển chăn nuôi gia súc, đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp để tăng nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng.

Diện tích rộng, nhiều đồng cỏ đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hóa. Cũng vì thế nhiều mô hình chăn nuôi trang trại tập trung xuất hiện, dần thay thế cho cách chăn nuôi truyền thống của người dân, hạn chế rất nhiều sự bùng phát của dịch bệnh, ảnh hưởng đến phát triển của đàn gia súc. Với việc thay đổi cách nghĩ cách làm, trên địa bàn ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt, nhiều hộ gia đình đã có thu nhập từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng, đời sống ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Mô hình trồng bí đao ở huyện Nậm pồ đang mang lại thu nhập ổn định cho người dân (Ảnh: CTV).

Bên cạnh đó, thông qua các lớp tập huấn về kỹ năng trồng trọt do cán bộ chuyên môn hướng dẫn đã giúp người dân mạnh dạn sử dụng những loại cây trồng có chất lượng tốt vào trong sản xuất, thay thế cho cây trồng kém hiệu quả. Minh chứng rõ nét nhất là mô hình trồng cây ăn quả, dù mới phát triển mạnh những năm gần đây, nhưng cây ăn quả đang dần khẳng định vị thế trở thành cây trồng mũi nhọn, hàng hóa mang lại giá trị kinh tế cao và là sản vật hấp dẫn du khách khi đến với mảnh đất biên cương này.

Hiện nay, tổng diện tích trồng cây ăn quả trên địa bàn huyện Nậm Pồ đạt 407,17ha (trong đó, dứa 36,45ha, mít 186,81ha, nhãn 17,71ha; xoài 30,73ha, cam khoảng 40,84ha...). Nhờ có những bước đi thích hợp mà đời sống, thu nhập của người dân các địa phương trong huyện đã được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm.

Từ chỗ đời sống vật chất của người dân được nâng lên kéo theo những chuyển biến tích cực về đời sống tinh thần. Bà con các dân tộc quan tâm hơn tới việc học hành của con em mình. Các ngành học, bậc học phát triển nhanh về quy mô trường, lớp và học sinh. Công tác y tế, dân số có chuyển biến, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức nhân dân được nâng cao. Hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông được tăng cường, các lễ hội truyền thống đã và đang được khôi phục, phát huy, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm...

Cùng với việc tuyên truyền vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Huyện Nậm Pồ còn huy động các nguồn lực và sức đóng góp của nhân dân để làm đường giao thông nông thôn theo chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trên tinh thần "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng". Nhờ đó, hàng chục tuyến đường nội bản, liên bản, đường nội đồng... được bê tông hóa, cứng hóa, tạo thuận lợi cho việc đi lại, thông thương, phát triển kinh tế ở địa phương.

Đời sống nhân dân các dân tộc huyện Nậm Pồ ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai đầu tư cũng như giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời hỗ trợ người dân từ nguồn vốn sự nghiệp nhằm hình thành mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, từng bước xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân. Giữ vững tình hình trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới để thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới bền vững.

Với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Nậm Pồ cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của nhà nước đã mang lại một diện mạo mới cho huyện biên giới, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, nhân dân tham gia tích cực tham gia giữ vững địa bàn, ổn định về an ninh trật tự khu vực biên giới.

Đọc thêm