Đổi thay ở Mường Lầm

(PLVN) -  Mường Lầm vốn là vùng đất từng một thời nghèo khó ở huyện biên giới Sông Mã (Sơn La). Từ khi hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), giờ đây diện mạo NTM của xã đang từng ngày “thay da đổi thịt”, khắp bản trên, xóm dưới người dân hăng hái thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, ấm no.
Xã Mường Lầm đạt chuẩn nông thôn mới.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Trở lại Mường Lầm lần này, chúng tôi cảm nhận rõ cuộc sống từ vùng đất khó ngày nào, nay đã “thay da đổi thịt” như khoác lên mình tấm áo mới. Những ngôi nhà sàn kiên cố với mái ngói đỏ tươi mọc lên san sát, những con đường bê tông sạch đẹp trải dài đến từng bản, thuận lợi cho người dân đi lại trao đổi hàng hóa, những ánh điện vươn tới thắp sáng từng nhà, người dân được xem vô tuyến, học hỏi cái mới, cái hay, cách làm ăn hiệu quả, hăng hái lao động sản xuất xây dựng bản mường ngày một giàu đẹp, ấm no... Chứng kiến những đổi thay trên vùng đất khó chúng tôi càng cảm phục hơn tinh thần bứt phá của người dân nơi đây.

Đón chúng tôi tại trụ sở UBND xã, ông Lò Văn Duyến - Chủ tịch xã Mường Lầm hồ hởi pha trà mời nước và bảo rằng: Trước đây, Mường Lầm vốn là xã đặc biệt khó khăn của huyện Sông Mã, nằm cách trung tâm huyện 30 km về phía Tây Bắc. Tổng diện tích tự nhiên 3.312 ha, với 1.295 hộ với 6.085 nhân khẩu gồm: 8 bản với 3 dân tộc anh em cùng sinh sống (Thái, Mông, Kinh). Khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn năm 2012, xã Mường Lầm mới chỉ đạt 2 tiêu chí, đến năm 2016 xã mới đạt có 5 tiêu chí.

Lường trước những khó khăn đó, Đảng bộ xã Mường Lầm đã đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ, tập trung tháo gỡ từng nút thắt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc làm NTM. Cho nên ngay từ những năm đầu triển khai, xã Mường Lầm đã xây dựng lộ trình phù hợp để thực hiện. Một mặt, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của xây dựng NTM.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng về dự lễ công bố xã Mường Lầm đạt chuẩn NTM.

Để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mường Lầm đã một lòng đoàn kết, cần cù, chịu khó, hăng hái thi đua lao động sản xuất lập thành tích, xây dựng quê hương ngày mạnh giàu gắn với xây dựng NTM. Tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng phong trào thi đua, nhất là phong trào “Chung sức xây dựng NTM” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với xây dựng NTM. Mặt khác, để người dân có thể phát huy tốt vai trò chủ thể của mình trong thực hiện chương trình, xã đã thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ bà con phát triển sản xuất.

Nông thôn đổi mới

“Một trong những tiêu chí được xã ưu tiên là thu nhập của người dân, coi đó làm đòn bẩy để thúc đẩy các tiêu chí khác. Bởi vậy xã đã vận động nhân dân phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương, tích cực sản xuất thâm canh tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, sản xuất theo hướng hàng hóa, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đặc biệt là phát triển trồng cây ăn quả có múi, giá trị kinh tế cao, từ đó đã ra tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn”, ông Lò Văn Duyến chia sẻ.

Với nỗ lực vượt qua khó, hàng năm xã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành các tiêu chí NTM. Đến nay, xã đã đạt 19/19 tiêu chí và 57/57 chỉ tiêu xây dựng NTM và chính thức được công nhận là xã đạt chuẩn NTM. Nhìn lại chặng đường 12 năm thực hiện xây dựng NTM, xã đã huy động các nguồn lực được trên 34 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong đó, ngân sách Nhà nước hơn 30,4 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 2,4 tỷ đồng, vốn khác hơn 1,6 tỷ đồng; nhân dân hiến trên 1.200 m2 đất để xây dựng đường giao thông và các công trình, đóng góp trên 2.000 ngày công, hiến trên 500 cây cối và hoa màu.

Cơ sở hạ tầng xã Mường Lầm ngày càng khang trang, sạch đẹp…

Có thể nói, để có được sức đột phá mạnh mẽ trong xây dựng NTM ở Mường Lầm là có sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận cao trong nhân dân. NTM khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần. Những công trình xây dựng, nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn in đậm dấu ấn của cộng đồng được hoàn thiện đưa vào sử dụng, mang lại nhiều lợi ích thiết thực, càng cổ vũ tiếp thêm tinh thần hưởng ứng tham gia của người dân.

Đến nay, 100% tuyến đường xã, các tuyến đường thôn, bản, tiểu khu và đường liên thôn, bản được cứng hóa. Tỷ lệ hộ được sử dụng điện thường xuyên và an toàn từ các nguồn đạt 97%; cơ sở trường học các cấp đáp ứng yêu cầu dạy và học; trạm y tế đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Thu nhập bình quân đạt 39 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn 11,58%...

Mới đây, Mường Lầm đã được công nhận là xã đạt chuẩn NTM. Đây là xã thứ 3 của huyện biên giới Sông Mã về đích NTM. Với nỗ lực, cố gắng và thành quả đạt được càng khiến cán bộ, nhân dân các dân tộc xã Mường Lầm càng vui mừng, phấn khởi, đầy ắp một niềm hy vọng về một tương lai mới với nhiều đổi mới, thêm ấm no, hạnh phúc.

Đọc thêm