Kiên Giang kiên quyết xử lý lấn chiếm đất rừng và nỗ lực hỗ trợ tái định cư cho dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 9/5, tại TP Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết về công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và xử lý các vi phạm lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn TP Phú Quốc.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, hiện TP Phú Quốc có 38 dự án, công trình có vốn đầu tư công, 42 dự án đã có chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa ký hợp đồng lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. UBND TP Phú Quốc đã ký hợp đồng và đang trong quá trình lập, phê duyệt phương án, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 65 dự án.

Trong số này, Phú Quốc có 6 khu tái định cư với tổng diện tích tái định cư là 106.805ha đã đưa vào sử dụng. Riêng 2 khu tái định cư tại xã Bãi Thơm và Hàm Ninh đang triển khai thu hồi đất để đầu tư xây dựng. Ngành chức năng TP Phú Quốc đã giao cấp 2.164/2.530 nền tái định cư, 96/216 căn nhà tái định cư. Nhà tạm cư có 176 căn, đã bố trí cho hộ dân mua 38 căn, tạm giao cho hộ dân 138 căn.

Ngoài ra, TP Phú Quốc đã nhận tạm giao hạ tầng khu tái định cư Rạch Tràm tại xã Bãi Thơm với quy mô 187 nền tái định cư, đã giao 174/187 nền cho người dân.

Tính đến nay, 2 tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với ngành chức năng và UBND TP Phú Quốc thụ lý, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, đề xuất xử lý vướng mắc giải phóng mặt bằng liên quan đến khu đất Đồng Cây Sao cùng 3 khu tái định cư ở Hàm Ninh, Bãi Thơm và Rạch Tràm.

Cơ quan chức năng cũng tiếp nhận nhiều đơn thư tố cáo tố giác, kiến nghị hoặc phản ánh của người dân. Tổ công tác đã chuyển đơn thư đến các cơ quan, đơn vị liên quan thụ lý, giải quyết. Đặc biệt, ngành chức năng đang thụ lý giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến khoảng 420 khu đất phân lô, hơn 8.707 thửa đất chia tách không đúng quy định. Ngoài ra, trên địa bàn TP Phú Quốc để xảy ra 1.063 vụ việc vi phạm lấn, chiếm đất lâm nghiệp, đất nhà nước quản lý và đã xử lý 423 vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành phát biểu chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành phát biểu chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành cho rằng, công tác bố trí tái định cư tại TP Phú Quốc đang gặp nhiều khó khăn vì quỹ đất đã hạn hẹp và những nguyên nhân khách quan khác. Điều này khiến công tác giải phóng mặt bằng, giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án chưa đạt yêu cầu. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang cũng ghi nhận nỗ lực, kết quả thực hiện công việc của các tổ công tác đặc biệt, đã hỗ trợ TP Phú Quốc trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và xử lý những vi phạm lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp, xây dựng trên địa bàn TP Phú Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị lãnh đạo TP Phú Quốc cụ thể hóa các kết luận, thông báo của UBND tỉnh, tăng cường chỉ đạo để đẩy nhanh công tác giải phòng mặt bằng trước ngày 1/7. Đồng thời, chủ động phối hợp các sở, ngành nghiên cứu chính sách phù hợp, thuộc thẩm quyền của địa phương TP Phú Quốc linh động thực thi công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư hợp tình, hợp lý, đúng quy định pháp luật, nhất là đối với những dự án kéo dài.

Riêng các tổ công tác đặc biệt phải thường xuyên tổ chức họp bàn để xử lý công việc, tích cực hỗ trợ TP Phú Quốc giải quyết những khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, đơn khiếu nại, thực hiện nghiêm các bản án có hiệu lực hoặc tiến hành cưỡng chế để sao cho hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Đọc thêm