Đội trưởng Đàm Văn Thượng: Nỗ lực xây dựng môi trường giao thông an toàn, lành mạnh cho người dân

(PLVN) -Trong hơn 18 năm công tác, Thiếu tá Đàm Văn Thượng - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Trật tự (CSGT-TT), Công an huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều đóng góp trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
Thiếu tá Đàm Văn Thượng - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Trật tự (CSGT-TT), Công an huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Từ giấc mơ tuổi thơ đến hành trình hiện thực hóa lý tưởng

Ngay từ khi còn nhỏ, ông Đàm Văn Thượng đã nuôi dưỡng ước mơ được khoác lên mình bộ trang phục của lực lượng CAND. Ông chia sẻ: “Tôi thấy bộ trang phục của ngành Công an rất đẹp và mạnh mẽ, bên cạnh đó là trách nhiệm cao cả trong việc thực thi pháp luật để bảo vệ nhân dân”.

Tuy nhiên, hành trình chinh phục ước mơ ấy không hề dễ dàng. Năm 2002, ông thi vào Trường Học viện Cảnh sát nhân dân nhưng không đỗ vì điểm chuẩn quá cao. Không từ bỏ, ông chuyển sang học tại Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Sau hai năm miệt mài ôn luyện, năm 2004, ông chính thức thi đỗ Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 1.

Thiếu tá Thượng chia sẻ rằng ông đến với chuyên ngành CSGT như một cái duyên. Ban đầu, ông không biết các trường CAND có phân khoa độc lập, mà chỉ nghĩ tất cả sinh viên học chung với nhau.

Sau khi ra trường, ông được phân công công tác trong lực lượng CSGT – chuyên ngành mà ông đã được đào tạo. Đây là khởi đầu cho sự nghiệp gắn bó với công tác bảo đảm TTATGT.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của Thiếu tá Thượng là vào năm 2012, khi ông cùng đồng đội tham gia truy bắt đối tượng trộm cắp xe máy.

Trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên quốc lộ 3, ông nhận được tin báo về một đối tượng trộm cắp xe máy bỏ chạy về hướng Thái Nguyên. Ông đã tổ chức truy đuổi, bám sát đối tượng trong khoảng 20km. Bằng sự mưu trí và dũng cảm, ông đã khống chế được một đối tượng, đồng thời phối hợp với lực lượng địa phương và quần chúng nhân dân bắt giữ đối tượng còn lại.

“Khoảnh khắc bắt giữ được đối tượng không chỉ là niềm vui khi hoàn thành nhiệm vụ mà còn là động lực để tôi tiếp tục cống hiến hết mình vì sự an toàn của người dân”, Thiếu tá Thượng chia sẻ.

Trong suốt quá trình công tác, Thiếu tá Thượng luôn tâm niệm rằng đảm bảo TTATGT không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm với xã hội. Ông tích cực tham mưu, triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về an toàn giao thông.

Ông đã xây dựng các chương trình tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, đặc biệt là trên trang fanpage “Chợ Đồn mến yêu”.

Trang này có hơn 80.000 người theo dõi, chủ yếu là người dân địa phương. Những bài viết, nội dung tuyên truyền của ông trên fanpage nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp an toàn giao thông đến mọi nhà.

Không chỉ sẻ thông tin vụ việc, ông còn chia sẻ góc nhìn, nhận định vụ việc theo nhiều khía cạnh khác nhau qua đó rút ra bài học. Bằng cách lựa câu từ, nội dung vừa thời sự, vừa dễ nghe, dễ hiểu, dễ thực hiện đã thực sự truyền được cảm hứng cũng như kiến thức pháp luật về TTATGT đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân.

Thiếu tá Đàm Văn Thượng tổ chức nhiều hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Bên cạnh đó, ông cũng phối hợp với các cơ quan, trường học tổ chức nhiều hoạt động như hội thi tìm hiểu pháp luật giao thông, chương trình “Rung chuông vàng” về kiến thức giao thông cho học sinh, hay xây dựng các “Cổng trường học an toàn giao thông”.

Phong trào thi đua và những cống hiến nổi bật

Thượng tá Dương Ấu Bình - Phó trưởng công an huyện Chợ Đồn dành nhiều sự tín nhiệm cho Thiếu tá Đàm Văn Thượng: “Với chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng chí Thượng luôn cố gắng, nỗ lực, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị. Đồng chí Thượng thường xuyên nghiên cứu các quy định của pháp luật nhất là pháp luật liên quan, đồng chí đã tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện tốt các mặt công tác, nhiệt huyết, trách nhiệm, quán xuyến tốt công việc, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, phát sinh. Đồng chí cũng chấp hành nghiêm chế độ công tác, điều lệnh công an nhân dân, được đồng chí đồng đội tin tưởng”.

Trong các phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” và các hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng CSGT, Thiếu tá Thượng luôn đóng vai trò tiên phong.

Ông tham mưu lãnh đạo đơn vị xây dựng các chỉ tiêu cụ thể, phát động phong trào thi đua sôi nổi, đồng thời chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng văn hóa ứng xử của cán bộ chiến sĩ.

Ông đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nêu gương trong lãnh đạo, chỉ huy, từ đó tạo động lực để cán bộ chiến sĩ thi đua, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Ma Văn Ngọc cán bộ đội CSGT chia sẻ, đồng chí Thượng là người chỉ huy giỏi về chuyên môn nghiệm vụ, am hiểu kiến thức pháp luật; là người đội trưởng luôn nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc, luôn chỉ đạo và quán xuyến công việc một cách khoa học; thường xuyên chia sẻ, hướng dẫn những kiến thức cũng như kinh nghiệm giúp cán bộ chiến sĩ trong đội luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, đồng chí Thượng còn là người anh cả của đội CSGT-TT, luôn quan tâm đến đời sống của cán bộ chiến sĩ, thường xuyên tâm sự, nắm bắt tâm tự nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ qua đó biết được những khó khăn để kịp thời động viên, giúp đỡ giúp cho cán bộ chiến sĩ luôn yên tâm công tác.

Ông Ma Văn Ngọc ấn tượng với nghiệp vụ của đồng chí Thượng: “Vào cuối năm 2023, đội CSGT-TT nhận được đơn đề nghị giải quyết vụ việc tai nạn giao thông xảy ra tại đoạn đường liên xã thuộc thôn Bản Duồng, thị trấn Bằng Lũng, Chợ Đồn, Bắc Kạn.

Tất cả cán bộ chiến sĩ đều nhận định đây là vụ việc khó giải quyết do vụ tai nạn giao thông đã xảy ra từ lâu, sự việc xảy ra tại đoạn đường vắng không có người chứng kiện, việc các bên liên quan không báo đến cơ quan chức năng cũng như sự thỏa thuận chỉ thông qua lời nói. Khi cơ quan Công an tiếp nhận, các bên liên quan đều đưa ra những lời khai có lợi cho bản thân. Đồng chí Thượng bằng kiến thức cũng như kinh nghiệm của bản thân đã hướng dẫn cán bộ chiến sĩ thực hiện từng bước theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời trực tiếp tham gia giải quyết vụ việc, trực tiếp gặp, làm việc với các bên có liên quan. Nhờ đó mà cán bộ chiến sĩ đã tìm ra được điểm mấu chốt và giải quyết vụ việc đúng theo quy định”.

Ông Đặng Tiến Trình cán bộ đội CSGT-TT cũng dành nhiều lời khen cho thiếu tá Đàm Văn Thượng: “Trong quá trình công tác cùng Thiếu tá Đàm Văn Thượng, tôi nhận thấy đồng chí Thượng là người cương trực, tác phong nhanh nhẹn, tận tụy, nhiệt huyết với công việc, luôn hết lòng vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Với vai trò là đội trưởng Đội CSGT-TT Công an huyện Chợ Đồn, đồng chí Thượng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phấn đấu khắc phục vượt mọi khó khăn, tích cực gương mẫu đi đầu trong mọi công việc. Trong công tác, đồng chí luôn thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế, quy trình làm việc; tận tụy, thận trọng trong công tác, gần gũi cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; không ngừng tu dưỡng rèn luyện học tập”.

Ông Trình cho biết, trong quan hệ với đồng đội, Thiếu tá Thượng luôn hòa đồng, chia sẻ và giúp đỡ mọi người. Ngoài ra, đồng chí Thượng được đồng đội nhận xét luôn là “đầu tàu” trong xây dựng mối đoàn kết nội bộ trong tập thể đội, luôn thẳng thắn phê bình và tự phê bình, góp ý xây dựng cho tập thể đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với những nỗ lực không ngừng, Thiếu tá Thượng đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Ông được nhận được: Bằng khen của Thủ tướng chính phủ về thành tích học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 5 Bằng khen từ Bộ trưởng Bộ Công an; 1 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 1 Giấy khen của Cục CSGT; 8 Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và nhiều danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Không chỉ đảm bảo TTATGT, Thiếu tá Thượng còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Ông phối hợp tổ chức tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện các chương trình tình nguyện vì cộng đồng.

“Những hoạt động thiện nguyện không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui khi được chia sẻ, giúp đỡ những người khó khăn”, ông chia sẻ.

Nhìn lại hành trình đã qua, Thiếu tá Đàm Văn Thượng chia sẻ: “Mỗi Bằng khen, Giấy khen tôi nhận được đều là phần thưởng quý giá, là động lực để tôi tiếp tục cố gắng. Điều tôi tự hào nhất là đã góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn, lành mạnh cho người dân”.

Với tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết và những cống hiến không mệt mỏi, Thiếu tá Thượng là một tấm gương sáng, minh chứng cho lý tưởng cao đẹp của người chiến sĩ CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Đọc thêm