Đối tượng trộm cắp tài sản khai nhận 20 lần đột nhập chùa “cuỗm” tiền công đức

(PLVN) - Nguyễn Văn Phú vùa bị cảnh sát bắt giữ khi thực hiện phi vụ cậy két sắt lấy tiền, vàng và điện thoại di động, đối tượng cũng khai nhận đã 20 lần đột nhập chùa chiền "chôm" tiền công đức trước đó.
Nguyễn Văn Phú khai nhận 20 lần đột nhập chùa trộm tiền công đức
Nguyễn Văn Phú khai nhận 20 lần đột nhập chùa trộm tiền công đức

Chiều 23/3, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phú (SN 2000, trú tại xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó vào khoảng 13h30 ngày 12/3/2019, Nguyễn Văn Phú được Lê Minh Hoàng (SN 2003, trú tại xã Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) rủ đến nhà chị Nguyễn Thị Hạnh tại thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên để trộm cắp tài sản.

Phú lấy xe máy BKS 38X1 - 321.55 chở Hoàng đi, đến nơi thì Phú cảnh giới còn Hoàng trèo lên mái nhà theo lối sau đột nhập lấy trộm 2 chiếc điện thoại và số tiền 2,4 triệu đồng. Hoàng ra ngoài gọi thêm Phú vào nhà phá két sắt để lấy tài sản bên trong.

Phú còn nhanh tay chôm được thêm một chiếc điện thoại di động trong phòng ngủ, rồi phá két sắt lấy 2 chiếc nhẫn vàng trọng lượng 4 chỉ, 2 miếng vàng trọng lượng 2 chỉ, 1 đôi bông tai vàng 18k, 1 sợi dây chuyền bạc và 1 mặt đá màu đỏ.

Tang vật thu giữ trong vụ án
Tang vật thu giữ trong vụ án

Cả hai rời đi, sau đó vứt ba chiếc điện thoại di đồng, bán 2 chiếc nhẫn vàng, đôi bông tai, sợi dây chuyền bạc cho 2 cửa hàng vàng bạc trên địa bàn TT Cẩm Xuyên và TP Hà Tĩnh được số tiến 14,8 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng, Công an vào cuộc điều tra truy tìm đối tượng gây ra vụ trộm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT đã xác định được Nguyễn Văn Phú là kẻ đã gây ra vụ trộm cắp nêu trên, sau khi bị bị bắt giữ Phú đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Ngoài ra, Phú còn khai nhận thêm trước đó đã 20 lần đột nhập các nhà chùa trên địa bàn TP Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên trộm tiền trong hòm công đức để tiêu xài. Lê Minh Hoàng cũng bị triệu tập sau đó, tuy nhiên do chưa đủ tuổi nên chưa phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Bộ luật hình sự và Khoản 3 Điều 157 Bộ luật tốt tụng hình sự nên không bị tạm giam.

Vụ việc tiếp tục được công an huyện Cẩm Xuyên điều tra làm rõ. 

Đọc thêm