Đội tuyển Việt Nam đặt quyết tâm cao ở trận bán kết lượt về với Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Còn hơn một ngày để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về với đội tuyển Thái Lan, nên huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành sự ưu tiên cho các biện pháp giúp phục hồi nhanh thể trạng cho các cầu thủ.
Thầy Park và cộng sự đã có những tính toán chi tiết cho trận lượt về
Thầy Park và cộng sự đã có những tính toán chi tiết cho trận lượt về

Nhóm các cầu thủ chủ lực thi đấu trận lượt đi gặp Thái Lan được hoàn toàn nghỉ ngơi, kết hợp với vật lý trị liệu để thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục.

Nhóm các cầu thủ còn lại tiếp tục ra sân tập để duy trì nền thể lực cũng như nhịp vận động. Tin vui là hậu vệ Trần Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng đã tham gia tập luyện bình thường trở lại.

Sau buổi tập, bộ đôi này cũng hoàn thành trọn vẹn các bài test về thể trạng, thể lực của HLV thể lực Park Sung-gyun.

Tuy vậy, hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam sẽ khó có sự góp mặt của hậu vệ Đỗ Duy Mạnh do gặp chấn thương trật khớp vai sau một tình huống va chạm với cầu thủ Thái Lan ở phút 83 của trận đấu.

Mặc dù chưa đến mức phải phẫu thuật, nhưng Duy Mạnh cũng cần thêm thời gian để khớp vai ổn định và hoạt động trở lại bình thường.

Tại trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam để thua 0-2 trước đội tuyển Thái Lan, trong một trận đấu mà các chân sút đã không có sự ủng hộ của thần may mắn.

Tuy vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn tin tưởng các học trò hoàn toàn có đủ khả năng và ý chí để tạo nên cuộc lội ngược dòng khi hai đội gặp nhau trong trận tái đấu ngày 26/12 tới.

Tinh thần của đội tuyển Việt Nam là nỗ lực đến cùng và không bao giờ từ bỏ.

Đọc thêm