Đồn Biên phòng Thổ Châu giúp ngư dân tự tin vươn khơi bám biển

(PLO) - Trên vùng biển do Đồn Biên phòng Thổ Châu, xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) quản lý, mỗi ngày có nhiều tàu, thuyền đánh bắt, dịch vụ, thu mua hải sản kèm số lượng lớn lao động địa phương và các tỉnh khác, có lúc làm tình hình an ninh trật tự diễn ra phức tạp. 
Đồn Biên phòng Thổ Châu giúp ngư dân tự tin vươn khơi bám biển

Là lực lượng nòng cốt trong giữ gìn an ninh, chính trị vùng biển, đảo, trong những năm qua, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Thổ Châu đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến ngư dân và bà con địa phương. Chủ động phối hợp cùng các lực lượng, ban ngành, đoàn thể xã Thổ Châu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân, người lao động chấp hành nghiêm quy định pháp luật, giúp người dân ý thức  giữ gìn môi trường, tài nguyên thiên nhiên biển, đảo. 

Gần gũi, bám sát địa bàn

Thiếu tá Bùi Bá Duẫn, Phó Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Bãi Ngự, Đồn Biên phòng Thổ Châu cho biết, địa bàn đơn vị phụ trách có số lượng lớn tàu thuyền neo đậu cũng như hành nghề biển. Thời gian hoạt động, trao đổi mua bán hải sản, hàng hóa diễn ra liên tục trong năm. Mỗi phương tiện có ít nhất từ 7 - 20 người trong độ tuổi lao động.

Hàng ngày, đơn vị cử một tổ công tác tuần tra trên biển, lên các tàu vận động bà con hạn chế việc ăn uống, nhậu say. Vận động ngư dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về quy chế biển, các quy định của địa phương. Ban đêm, cử cán bộ, chiến sĩ đến các tàu yêu cầu chấp hành đúng khoảng cách trong lúc neo đậu, tự quản lý số thuyền viên trên tàu mình. Kịp thời phát hiện nhắc nhở các hành vi vi phạm trật tự khi vào bờ, nghiêm cấm việc bài bạc, rượu chè say, xử lý nghiêm các hành vi gây rối trật tự, đánh nhau… 

Sổ ghi chép quản lý phương tiện tại hai Trạm kiểm soát Biên phòng Bãi Ngự và Bãi Dong cho thấy, cán bộ, chiến sĩ ở đây không chỉ làm tốt công tác quản lý người, phương tiện khi đến địa bàn mà còn thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về biển, về an toàn hàng hải đến người dân; thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin về trật tự vùng biển với bà con ngư dân; tổ chức họp dân, lắng nghe ý kiến bà con xung quanh vấn đề có liên quan đến an ninh, trật tự trong và ngoài địa bàn. Thông qua đó, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng kịp thời chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc mỗi khi tiếp xúc với nhân dân. 

Giúp ngư dân hiểu pháp luật

Theo Trung tá Mai Văn Cảnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thổ Châu, hiện nay, hàng tuần đơn vị đều đặn tổ chức tuyên truyền về chủ quyền vùng biển trên các phương tiện; cho bà con viết cam kết không dùng các vật liệu, ngư cụ cấm để đánh bắt; không vi phạm vùng biển nước ngoài; không tham gia buôn lậu, tiếp tay, bao che cho buôn lậu, hoặc che giấu tội phạm.

Phát huy vai trò của ngư dân trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo cùng với Bộ đội Biên phòng. Các đội nghiệp vụ của đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Công tác này được tổ chức mọi lúc, mọi nơi và đa dạng về hình thức, phương pháp để bà con ai cũng có thể tham gia được.

Thông qua các buổi tuyên truyền để hướng dẫn cho bà con khi đánh bắt hải sản trên biển, đặc biệt là khu vực nhạy cảm, vùng biển cấm khai thác. Khi có vụ việc, tin tức liên quan đến an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ thì cung cấp ngay cho lực lượng Bộ đội Biên phòng để xử lý. 

Qua công tác tuyên truyền của Đồn Biên phòng Thổ Châu, ngư dân đã nhận thức rõ vị trí, vai trò của mình trong chấp hành pháp luật, góp phần cùng chính quyền, các lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn. Am hiểu pháp luật giúp ngư dân tự tin vươn khơi bám biển, tích cực tham gia giữ vững chủ quyền biển đảo.

Anh Huỳnh Thanh Dũng, ngư dân tỉnh Quảng Ngãi tham gia đánh bắt trên vùng biển Thổ Châu cho biết, nhờ Bộ đội Biên phòng Thổ Châu nên bà con đa số thông hiểu về pháp luật khi làm ăn trên biển; chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước, không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Đồng thời liên kết với nhau trong đánh bắt cũng như lúc gặp thiên tai, hoạn nạn. Anh em ngư phủ rất mong thời gian tới Bộ đội Biên phòng luôn gắn bó để ngư dân yên tâm ra khơi bám biển. 

Cùng với công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Đồn Biên phòng Thổ Châu đã tham mưu cho địa phương, các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với chủ tàu; tiếp tục củng cố, phát huy vai trò tổ đoàn kết đánh bắt trên biển và hậu cần nghề cá; tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngư dân sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh trên tuyến biển, đảo của Tổ quốc.

Đọc thêm