Đồng bào dân tộc Khmer góp phần xây dựng Bạc Liêu ngày càng văn minh, giàu đẹp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu luôn đoàn kết, nhất trí một lòng cùng các dân tộc anh em giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Ngày 10/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm 2023.

Phát biểu họp mặt, ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh gửi lời chúc mừng đến đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer trong tỉnh đón Tết Chôl Chnăm Thmây với nhiều hy vọng mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu bày tỏ tin tưởng và mong rằng các vị sư sãi, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết; thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nâng cao tinh thần tự lực vươn lên, quyết tâm vượt qua khó khăn để mọi người, mọi nhà đều có cuộc sống tốt đẹp hơn; đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới; ra sức học tập nâng cao trình độ về mọi mặt; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, làm cho đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào ngày càng phong phú. Các vị sư sãi, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung tay, góp sức xây dựng tỉnh nhà ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Ông Lữ Văn Hùng - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu trao tặng quà cho các vị Hòa thượng, Đại đức, Chư tăng.

Ông Lữ Văn Hùng - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu trao tặng quà cho các vị Hòa thượng, Đại đức, Chư tăng.

Thượng tọa Tăng Sa Vong - Trụ trì chùa Buppharam, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong những năm qua, được sự đầu tư của Trung ương cùng với sự chỉ đạo tích cực của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, Ban ngành địa phương đã tập trung tổ chức thực hiện, triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt an sinh xã hội cho nên đời sống vật chất tinh thần của đồng bào, sư sãi Khmer không ngừng cải thiện và nâng lên về mọi mặt, các văn hóa lễ hội của đồng bào được quan tâm và tổ chức trọng thể đúng theo nghi lễ, phong tục tập quán của đồng bào.

“Điều đáng mừng là các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước dành cho đồng bào tôn giáo, dân tộc, nhất là dân tộc Khmer ngày càng nhiều hơn và luôn thể hiện sự quan tâm sâu sát, thiết thực giúp các vị chức sắc, Ban quản trị Chùa, đồng bào Phật tử phấn khởi, nhận thức rõ hơn nhiệm vụ giữa “đạo và đời”, Thượng tọa Tăng Sa Vong nói.

Bà Lê Thị Ái Nam – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu trao quà cho các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Chư tăng.

Bà Lê Thị Ái Nam – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu trao quà cho các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Chư tăng.

Ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trao học bổng cho học sinh dân tộc Khmer đang học tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trao học bổng cho học sinh dân tộc Khmer đang học tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã trao tặng các phần quà ý nghĩa đến các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, đại diện cho 22 chùa Khmer trong tỉnh và trao học bổng cho 20 học sinh đang học tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Bạc Liêu là tỉnh có đa dạng các dân tộc thiểu số với trên 20 các dân tộc anh em cùng sinh sống, chiếm 9,2% dân số toàn tỉnh, trong đó, dân tộc Khmer chiếm số lượng đông nhất trên 17.000 hộ chiếm 7,6% dân số toàn tỉnh. Trong những năm qua, việc thực hiện các chính sách dân tộc, phong trào thi đua gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số đã phát huy hiệu quả tích cực. Tinh thần vượt khó, nỗ lực vươn lên trong đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy; nhiều mô hình tập thể, cá nhân sản xuất giỏi, làm kinh tế hiệu quả được biểu dương, khen thưởng. Đời sống vật chất và tinh thần nâng lên rõ rệt. Diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng khởi sắc, trình độ dân trí được nâng cao...

Cứ hàng năm, cứ đến dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây là bà con đồng bào dân tộc Khmer lại hồ hởi đón mừng năm mới với nhiều hy vọng mới. Những ngày này, đồng bào, chư tăng Khmer ở khắp các phum, sóc cùng nhau chúc phúc, mừng tuổi, báo hiếu, báo công, cầu mong sang năm mới có một cuộc sống an khang, thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc.

Đọc thêm